TPHCM:

TAND Bình Thạnh: Không bao che vụ 2 nữ sinh tố thẩm phán gạ tình

(Dân trí) - Sáng 3/8, lãnh đạo Tòa án Nhân dân (TAND) quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đã biết vụ việc 2 nữ sinh tố cáo bị một thẩm phán của tòa này gạ tình trong thời gian họ thực tập tại đây. Lãnh đạo tòa cho biết đang xác minh để xử lý.

Theo TAND quận Bình Thạnh, vụ việc này đã được Chánh án TAND quận Bình Thạnh giao cho thẩm phán Phạm Tuấn Anh, Phó Chánh án TAND quận giải quyết.

Trả lời báo chí, ông Phạm Tuấn Anh cho biết: “Lãnh đạo tòa có nhận đơn tố cáo thẩm phán H. Hiện chúng tôi đang trong quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, đồng thời báo cáo TAND TPHCM. Chúng tôi cũng mời những người liên quan lên làm việc nhằm làm sáng tỏ nội dung đơn tố cáo”.

Nói về quan điểm của TAND quận, ông Tuấn Anh khẳng định: “Việc này ảnh hưởng đến uy tín của ngành, đạo đức của người thẩm phán. Quan điểm là không bao che, sai thì sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định. Khi có kết luận sẽ báo cáo TAND TP và thông báo kết luận cho người tố cáo”.

Trước đó, TAND quận Bình Thạnh nhận được đơn tố cáo của 2 nữ sinh viên cho rằng thẩm phán H. đã có hành vi khiếm nhã, quấy rối, gạ tình họ trong thời gian thực tập tại đây (từ tháng 4 đến tháng 6).

Trong đơn tố cáo, 2 thực tập sinh trên khẳng định thẩm phán H. đã lợi dụng vai trò là người hướng dẫn cả 2 trong kỳ thực tập, nhiều lần có lời nói, cử chỉ và hành động gạ gẫm 2 người quan hệ tình cảm.

Xuân Duy