Tân Bộ trưởng Tài chính: “Nhiệm vụ khó vẫn phải làm thật quyết liệt”

(Dân trí) - Kinh tế đang ở điểm căng thẳng nhất, thu ngân sách năm 2013 gặp nhiều khó khăn, chi ngân sách đang là áp lực lớn… Những vấn đề “gai góc” được đặt ra với tân Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng ngay sau khi nhậm chức…

Nhậm chức Bộ trưởng Tài chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tình hình cân đối ngân sách có thể nói đang ở thời điểm “căng” nhất từ trước đến nay. Ông sẽ bắt đầu từ đâu trên cương vị điều hành của mình?

Tôi nghĩ cần tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc Hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ ban hành đầu năm nay về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Theo đó, chúng ta tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, triệt để tiết kiệm để phục vụ mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát đạt mức thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Nhưng việc quan trọng hàng đầu là đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa, thực hiện công khai minh bạch để tăng cường sự kiểm tra giám sát của nhà nước và xã hội.
 
Tân Bộ trưởng Tài chính: “Nhiệm vụ khó vẫn phải làm, làm thật quyết liệt”
Vị trí Bộ trưởng Tài chính của ông Đinh Tiến Dũng thời điểm này được cho là rất "nóng" (ảnh: CTV).

Những công việc ưu tiên của Bộ trưởng Tài chính trong thời gian tới?

Nắm tình hình thu - chi ngân sách nhà nước; các giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước; chống thất thu ngân sách, xử lý nợ đọng; giảm chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

Tiếp tục triển khai những chính sách tài khóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

Nắm chắc tình hình nợ công, đảm bảo an toàn về nợ và an ninh tài chính Quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách các chính sách thuế, phí và thu ngân sách Nhà nước phù hợp để khuyến khích sản xuất tiêu dùng, cải thiện đời sống nhân dân, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu nhưng phải đảm bảo cân đối được ngân sách nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá, đặc biệt là giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, các dịch vụ công… Đối với giá xăng, Bộ sẽ rà soát lại Nghị định 84, Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đối với giá điện, chúng tôi sẽ cân nhắc việc điều chỉnh dần theo cơ chế thị trường, tránh các cú sốc do điều hành chính sách, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân.

Thách thức lớn nhất dành cho Bộ trưởng Tài chính lúc này được nhiều người cho là áp lực đối với việc thu ngân sách năm 2013 khi mà “túi tiền quốc gia đang hụt dần”, thuế phải cắt giảm nhiều để hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất và đời sống người dân. Ồng có nghĩ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm nay là một nhiệm vụ bất khả thi?

Đúng là tình hình kinh tế đang khó khăn, cần phải có thêm thời gian để đánh giá. Nhưng tôi cho rằng cũng phải có các phương án tính toán, các kịch bản có thể xảy ra để báo cáo với Quốc hội.

Theo tôi, dù thế nào thì ngành Tài chính cũng cần phải quyết tâm cao nhất để thực hiện với kết quả cao nhất dự toán NSNN năm 2013 đã được Quốc hội phê chuẩn. Đồng thời cần tiếp tục đề xuất các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Cụ thể các giải pháp ông dự kiến triển khai vào thời điểm này?

Chống thất thu ngân sách để bù đắp cho ngân sách; xử lý trốn thuế, nợ đọng thuế, kiểm tra chống các hành vi chuyển giá, buôn lậu, tăng cường chế tài thực thi nghiêm pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, cần tiết kiệm chi, cắt bỏ các khoản chi không thực sự cần thiết, đảm bảo các khoản chi trong trong dự toán được duyệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng trong chi tiêu ngân sách.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ rà soát các giải pháp để kích thích tiêu dùng, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, tiến tới tạo đà tăng trưởng kinh tế; rà soát tình hình thực hiện các chính sách, giãn, hoãn thuế, miễn giảm thuế, xem xét tỷ lệ động viên phù hợp để nuôi dưỡng nguồn thu, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo cân đối ngân sách.

Ở cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông đã góp phần làm rõ, phát hiện hàng chục ngàn tỷ đồng tiền gian lận, nợ đọng, chiếm dụng, sử dụng thuế sai quy định hàng năm. Chuyển sang lĩnh vực điều hành về thuế, ông có thể tiếp tục “khắc chế” tình trạng này? Thu hồi những khoản gian lận thuế cũng là một “cửa” sáng để hỗ trợ nhiệm vụ thu ngân sách năm nay?

Bộ Tài chính sẽ thúc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán để tăng thu ngân sách. Ngoài ra, cần phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc để chống thất thu ngân sách nhà nước. Mặt khác, phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất để tạo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Chiếc ghế Bộ trưởng Tài chính lúc này được cho là thực sự “nóng”. Ông đã cảm thấy sức “nóng” từ những nhiệm vụ tăng thu, giảm chi khó khăn dành cho mình?

Khó vẫn phải làm, làm một cách quyết liệt để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ưu tiên chi cho con người (lương và những khoản mang tính chất lương), các khoản chi đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư các công trình quan trọng, phải triệt để tiết kiệm, không ban hành chính sách chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước.

Chúng tôi sẽ cắt giảm hoặc lùi thời gian các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; các khoản chi mua sắm trang thiết bị, ô tô. Hạn chế tối đa hội nghị hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định. Tiết giảm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu…Tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi như lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài…

Xin một lần nữa chúc mừng ông đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính và chúc Bộ trưởng nhiệm kỳ hoạt động thành công!

P.Thảo (ghi)