Tân Bí thư Khánh Hòa: “Vinh dự rất to lớn nhưng trách nhiệm rất nặng nề”

(Dân trí) - “Đối với tôi đây là niềm vinh dự rất to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề”, tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định nói khi chính thức nhận nhiệm vụ sáng 19/10.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới vào sáng nay, 19/10 tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định cho biết, bản thân ông rất vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị trao quyết định phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhìn nhận chung về Khánh Hòa, tân Bí thư Tỉnh ủy nói rằng đây là một địa phương giàu truyền thống cách mạng, giàu tiềm năng phát triển, có vị trí an ninh quốc phòng đặc biệt quan trọng, là tiền đồn phía đông của Tổ quốc, có rất nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

“Đối với tôi đây là niềm vinh dự rất to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề”, ông Nguyễn Khắc Định nói.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định sẽ cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. “Tôi sẽ thường xuyên rèn luyện bản lĩnh và tác phong công tác, học tập nâng cao trình độ, nêu cao vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực cao nhất vì công việc chung”, ông nói thêm.

Tân Bí thư Khánh Hòa: “Vinh dự rất to lớn nhưng trách nhiệm rất nặng nề” - 1

Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định phát biểu nhận nhiệm vụ sáng 19/10

“Tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cơ quan đoàn thể trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh Khánh Hòa, kinh nghiệm công tác và truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hết lòng vì công việc của các thế hệ cán bộ đi trước; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng Khánh Hòa tiếp tục phát triển bền vững”, tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nói.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào sáng nay 19/10, tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020, nghỉ công tác để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Lê Thanh Quang đã có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan TƯ xin nghỉ hưu trước tuổi.

Cùng với đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV thôi giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; chỉ định ông Nguyễn Khắc Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Định.

Viết Hảo