Tân Bí thư Đà Nẵng thị sát bãi rác ô nhiễm nặng

(Dân trí) - Sáng 23/10, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã trực tiếp đi kiểm tra bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) sau khi người dân chặn xe chở rác vì bức xúc trước tình trạng ô nhiễm nặng đang xảy ra ở đây.

Tân Bí thư Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra bãi rác sau khi người dân chặn xe

 

Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã kiểm tra hoạt động tại Xí nghiệp quản lý bãi rác và chất thải, Công ty cổ phần môi trường Việt Nam (xử lý chất thải rắn không chôn lấp).

Báo cáo với Bí thư Nguyễn Xuân Anh, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết, sau khi người dân chặn xe chở rác vào bãi Khánh Sơn vào sáng 21/10, chiều cùng ngày, Sở đã thành lập đoàn công tác giám sát gồm lãnh đạo Sở, ngành của thành phố, các ngành quận Liên Chiểu và người dân tiến hành kiểm tra hoạt động của các công ty hoạt động tại bãi rác Khánh Sơn. Qua làm việc mấy ngày đã có những đánh giá cụ thể nguyên nhân để xảy ra tình trạng mùi hôi khiến người dân bức xúc.

 

Tân bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra hoạt động xử lý rác thải tại Công ty cổ phần môi trường Việt Nam
Tân bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra hoạt động xử lý rác thải tại Công ty cổ phần môi trường Việt Nam

Cụ thể, theo ông Điểu là hoạt động của bãi rác chưa đúng quy trình. Bể phốt ở đây đã quá tải, tất cả thành phố một ngày đưa về mấy mấy nghìn khối nước hầm cầu, không có khả năng xử lý hết. Bãi rác gần như không có nắp đậy. Bình quân ở đây chỉ chứa được 500m3 ngày đêm nhưng khi mưa xuống là 2.000m3 nên quá tải.

 

Tân bí thư tiếp xúc người dân Khánh Sơn
Tân bí thư tiếp xúc người dân Khánh Sơn

Người dân nơi đây cũng đã trình bày những bức xúc, những nỗi khổ mà họ phải hứng chịu trong thời gian qua trước tình trạng ô nhiễm ở bãi rác với Bí thư Thành ủy.

Chị Nguyễn Thị Đa (Khánh Sơn, Hòa Khánh Nam) bức xúc: Chúng tôi đã hít mùi hôi nhiều rồi, quá đủ rồi nên bây giờ đề nghị thành phố di dời bãi rác đi nơi khác. Nếu thành phố không di dời thì tôi sẽ dựng lán trại, chặn xe. Phải trả lại không khí trong sạch cho dân, nước uống cho dân, trả lại hơi thở cho trẻ em.

 

Và kiểm tra hệ thống xử lý tại Xí nghiệp quản lý bãi rác và chất thải
Và kiểm tra hệ thống xử lý tại Xí nghiệp quản lý bãi rác và chất thải

“Có ai chịu nổi khi bước vào phòng ngủ mà cả ba đứa con đều bịt khẩu trang vì quá hôi. Chúng nó kêu không thể ngồi mà học bài được”, một người dân khác cũng bức xúc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết: "Qua kiểm tra thực tế, tôi ghi nhận và chia sẻ với bà con về tình trạng ô nhiễm trên bãi rác Khánh Sơn, chia sẻ những vất vả với bà con đang làm việc tại bãi rác Khánh Sơn. Quả thực mà nói, sức chịu đựng con người cũng có giới hạn. Với ô nhiễm như thế, tôi cũng thông cảm, chia sẻ với việc phản ứng của người dân trong thời gian vừa qua. Nếu chúng ta làm tốt thì người ta cũng không ra chặn xe làm gì. Mình đang xây dựng thành phố đáng sống, thành phố môi trường, ai tới cũng khen cả. Nhưng người ta về đây người ta có đến Khánh Sơn đâu mà biết. Người ta chỉ ở trung tâm thành phố. Người ta chỉ thấy cái hào nhoáng của thành phố mà không biết ở vùng ngoại ô của thành phố có một khu vực ô nhiễm như thế này. Có lẽ người ta không tưởng tượng được Đà Nẵng có một nơi ô nhiễm như thế này. Đây là trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam và người dân Khánh Sơn. Bao nhiêu năm rồi, ngày xưa tôi làm bí thư ở quận này tôi cũng hiểu."

 

Bãi rác Khánh Sơn đang bốc mùi hôi thối khiến người dân nơi đây rất bức xúc
Bãi rác Khánh Sơn đang bốc mùi hôi thối khiến người dân nơi đây rất bức xúc

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho biết, tinh thần chung là thành phố sẽ chỉ đạo rốt ráo việc này. Còn để xử lý dứt điểm cần có thời gian. Sở Tài nguyên – Môi trường và lãnh đạo quận Liên Chiểu sẽ có đề xuất cụ thể. "Tôi hứa sẽ giải quyết tất cả những vấn đề. Với tư cách Bí thư Thành ủy, tôi cũng chia sẻ về tình trạng ô nhiễm với bà con. Còn về chuyên môn sẽ do các cơ quan chức năng tham mưu. Sẽ giao cho ủy ban thành phố đầu tuần tới về đối thoại với dân, làm việc cụ thể. Về chủ trương, thành ủy sẽ có chủ trương làm sao mà giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm trên này, giải quyết bước đầu những bức xúc của người dân, những yêu cầu của người dân. Ở dưới phố, anh em mình sướng hơn phải hiểu nổi khổ của người dân... Hồi nãy người dân phát biểu rất cảm động, người ta nói thật lòng đó”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

 

Bể phốt xử lý nước thải không có nắp đậy, khi trời mưa là tràn ra ngoài
Bể phốt xử lý nước thải không có nắp đậy, khi trời mưa là tràn ra ngoài

Theo Bí thư Đà Nẵng, ông mới lên làm bí thư được 4 – 5 ngày. Lần đi thực tế đầu tiên của ông là bãi rác chứ chẳng phải chỗ nào thơm. Thực tế người dân phản ứng là đúng và trách nhiệm của thành phố là phải sửa điều này.

"Cái chung là thế, còn cái riêng thì cơ quan tham mưu sẽ tham mưu và sẽ có giải pháp cụ thể. Ở đây tức thời thì không thể nói được giải pháp gì cụ thể cụ cả. Căn cứ trên đề xuất của Sở Tài nguyên – Môi trường và quận Liên Chiểu, tôi sẽ đồng ý chủ trương và giao cho UBND TP xử lý việc này trong thời gian sớm nhất có thể. Bây giờ phải giải quyết trước mắt cái đã. Còn giải pháp căn cơ thì phải tính toán lại, không phải một sớm một chiều là xong", Bí thư nói cho rõ.

Khánh Hồng