TT-Huế:

Tạm ứng 3 tỷ đền bù cho dân có rừng bị ngập nước “oan”

(Dân trí) - Tại kỳ họp HĐND lần 6 tỉnh TT-Huế (17-19/7) đã thông báo chính thức về việc giải quyết cho các hộ dân tại huyện Phong Điền có diện tích cao su bị chìm vào lòng hồ thủy điện Hương Điền, sau khi thủy điện này đi vào tích nước.

Trước ý kiến cử tri huyện Phong Điền đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành kiểm tra, sớm có kết luận và đền bù những thiệt hại cho các hộ dân có diện tích cây cao su và rừng trồng ở trong lòng hồ thủy điện Hương Điền đang bị ngập úng do tích nước, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết đã có công văn về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án thủy điện Hương Điền. Trước mắt, tỉnh tạm ứng 3 tỷ để giải quyết hỗ trợ đền bù cho dân.

Tạm ứng 3 tỷ đền bù cho dân có rừng bị ngập nước “oan”

Phần diện tích rừng cao su của dân Phong Điền (màu gạch nhạt) bị chìm vào lòng hồ thủy điện Hương Điền gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, phía nhà máy thủy điện Hương Điền - bên liên quan trong câu chuyện này vẫn chưa có động tĩnh gì để giải quyết thiệt hại cho dân. Hiện với khoảng trên 83ha cao su của dân bị thiệt hại, ước tính thiệt hại trên khối tài sản cao su khoảng 7 tỷ đồng, nếu tính cả đất là 10 tỷ đồng. Bởi vậy số tiền trên vẫn chưa đủ.

“Số tiền của tỉnh, chúng tôi sẽ phân bố hợp lý cho dân. Huyện đang rà soát, đánh giá kỹ càng một lần nữa mức độ thiệt hại của từng hộ dân trước khi phát tiền cho dân” - ông Cho nói.

Đại Dương