Hà Tĩnh:

Tắm sông, bố và con trai cùng chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Trời nắng nóng, bố đưa con trai 8 tuổi ra sông tắm mát, không may cả hai bố con gặp nạn.

Ông Trần Xuân Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tân, cung cấp thông tin, vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra vào khoảng 17h chiều 12/6 tại xóm Tân Thắng, xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Nạn nhân là anh Nguyễn Phúc Hậu, SN 1968, và con trai là cháu Nguyễn Đình Phúc, SN 2004, học lớp 3.

Theo ông Chi, khoảng 17h chiều ngày 12/6, anh Hậu dẫn con trai ra sông Ngàn Phố tắm để giảm nhiệt. Đến tối gia đình vẫn không thấy hai bố con anh Hậu về nên người nhà và bà con làng xóm tổ chức đi tìm. Dù đã tìm kiếm suốt đêm qua nhưng do trời tối, nước sông dâng cao nên mọi nỗ lực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân đều bất thành.

Đến 6h sáng nay 13/6, một số người dân đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Đình Phúc nổi tại bến Đình cách địa điểm hai cha con cháu gặp nạn gần 200m. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, thi thể anh Hậu cũng đã được tìm thấy trên Sông Ngàn Phố đoạn qua xã này.
 
Hiện chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã hỗ trợ gia đình đưa xác nạn nhân về nhà để tổ chức mai táng.

Hà Phương