Tám năm nữa, Hà Nội mất 42.000 ha đất nông nghiệp

(Dân trí) - Quy hoạch sử dụng đất vừa được HĐND Hà Nội thông qua: tới năm 2020, số diện tích đất nông nghiệp của Thủ đô giảm để chuyển đổi mục đích lên tới gần 42.000 ha.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, công tác quy hoạch sử dụng đất của TP hiện còn tồn tại nhiều vấn đề như việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của chính quyền các cấp và các tổ chức còn mang tính chủ quan, các giải pháp để thực hiện dự án chưa đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.
Quy hoạch đất trồng lúa ở Hà Nội tập trung ở các huyện phía nam như Phú Xuyên, Ứng Hòa...
Quy hoạch đất trồng lúa ở Hà Nội tập trung ở các huyện phía nam như Phú Xuyên, Ứng Hòa...

Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án còn khó khăn, vướng mắc; công tác lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và các tổ chức; quy định về quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập…

Theo quy hoạch, tới năm 2020, số diện tích đất nông nghiệp của Thủ đô giảm để chuyển đổi mục đích lên tới gần 42.000 ha. Trong khi đó, quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 của thành phố lên gần 179.000 ha, tăng gần 44.000 ha so với năm 2010. Cụ thể đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là hơn 3.000 ha tăng hơn 1.250 ha so với năm 2010; đất khu, cụm công nghiệp lên 7.600 ha, tăng gần 3.300 ha; đất giao thông sẽ là gần 40.000ha, tăng gần 17.000ha so với năm 2010.

Tại phiên họp, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về mục tiêu kế hoạch sử dụng đất lấy gần 42.000ha đất nông nghiệp, sẽ ảnh hưởng tới an ninh lương thực của Thủ đô. Đại biểu Nguyễn thị Tuyến ( huyện Chương Mỹ) cho rằng Thành phố cần phải đưa ra kế hoạch chuyển đổi thực hiện khu công nghiệp, trung tâm thương mại, nhà ở… mang tính khả mới có thể thuyết phục tạo sự đồng thuận trong người dân.

Đồng tình với quan điểm trên đại biểu Nguyễn Đình Dương cho rằng, Thành phố cần phải cân nhắc lại chỉ tiêu đất trồng lúa khi đã chuyển đổi tại một số quận huyện như Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân… chỉ còn lại quy mô rất nhỏ với khoảng 0,3ha. “Để làm được nông nghiệp cần phải có hệ thống thủy lợi, vậy với số diện tích thu nhỏ như vậy liệu có đảm bảo?” ông Dương đặt câu hỏi.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế, việc lấy đất trồng lúa cho các khu công nghiệp chỉ nên diễn ra ở vùng bán sơn địa, vùng đất bạc màu không thể tái tạo được, vì khi đã chuyển đổi rồi đất trồng lúa sẽ rất khó tái tạo được.

Lý giải việc thu hẹp đất lúa, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho biết chỉ tiêu đất trồng lúa phải tuân thủ chỉ tiêu của Chình Phủ và Quốc Hội giao cho Hà Nội. Và theo quy hoạch Thủ đô đất trồng lúa sẽ chỉ còn tập trung ở những nơi kèm theo điều kiện phù hợp, đảm bảo hệ thống thủy lợi như Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mữ Đức.

Vấn đề phân bổ chỉ tiêu đất giãn dân, đất dịch vụ cũng được các đại biểu huyện ngoại thành chú trọng. Nhiều đại biểu cho rằng, bản quy hoạch còn sót phần phân bổ chi tiêu đất giãn dân trong khi đây là nhu cầu rất lớn tại các huyện ngoại thành. “Khó khăn về vấn đề đất nhà ở tạo áp lực cho công tác quản lý dẫn tới vi phạm của người dân lẫn cán bộ quản lý”, địa biểu Nguyễn Hữu Hoàng nói và cho biết thực tế nhiều năm nay chính quyền các huyện không thể cấp được đất cho các hộ trẻ mới tách.

Đại biểu Lê Văn thư (Từ Liêm) nêu kiến nghị bản quy hoạch cần tạo cơ chế linh hoạt để các địa phương có thể chủ động điều chỉnh bổ sung, nếu không sẽ gây khó cho công tác điều hành quận huyện.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh, bản quy hoạch đã đề cập đến đất giãn dân ở ngoại thành và đất dịch vụ.

Quang Phong