Tấm lòng nhân dân dành tặng Đại tướng

(Dân trí) - Sáng nay 12/10, nhiều người dân và cựu chiến binh chỉ có thể đứng từ xa vọng vái Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi không thể đến gần Nhà tang lễ quốc gia, người dân có nhiều cách để tưởng nhớ vị Đại tướng của mình.

Tấm lòng nhân dân dành tặng Đại tướng

Một người dân đã phải đi vòng vèo qua nhiều con phố để được tiếp cận với màn hình trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tấm lòng nhân dân dành tặng Đại tướng

Hai cựu nữ chiến sĩ bộ đội Trường Sơn đóng bộ ngay ngắn đang theo dõi hình ảnh từ màn hình lớn dành cho người dân.

An ninh thắt chặt, người dân rất khó khăn tiếp cận thật gần để viếng Đại tướng.


Bức ảnh Đại tướng được mang theo ra khu vực diễn ra lễ viếng.

Bức ảnh Đại tướng được mang theo ra khu vực diễn ra lễ viếng.

Có 2 màn hình lớn đặt trên đường phố để người dân theo dõi trực tiếp.

Có 2 màn hình lớn đặt trên đường phố để người dân theo dõi trực tiếp.

Có rất nhiều hình ảnh như thế này được kì công in ra.



Có rất nhiều hình ảnh như thế này được kì công in ra.

Có rất nhiều hình ảnh như thế này được kì công in ra.

Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.



Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.



Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.

Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.

Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.



Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.




Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.

Cựu bộ đội Điện Biên Cao Võ Giảng đến từ Nghệ An đã không thể vào viếng Đại tướng trong buổi sáng, ông vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi để có cơ hội.

Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.



Các sinh viên tình nguyện đứng thành hàng bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến phố.

Phóng viên ảnh kì cựu về chiến tranh Việt Nam, Tim Page đã có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia từ rất sớm để chụp ảnh, sau đó ông sẽ đi Quảng Bình ngay trong hôm nay.

Hữu Nghị