Lâm Đồng:

Tạm giữ xe đầu kéo chở thuyền "khủng" gây "tê liệt" cả đèo Bảo Lộc

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo chở theo chiếc thuyền dài gần 30m lưu thông lên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) với tốc độ rất chậm, gây cản trở các phương tiện giao thông khác, khiến đèo ách tắc cả 2 chiều suốt nhiều giờ.

Sáng ngày 5/5, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cho biết, trước đó đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc thông báo có chiếc xe đầu kéo BKS 72C 062.07, kéo theo rơ-moóc chở chiếc thuyền có chiều dài gần 30m rất cồng kềnh và đi rất chậm, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TPHCM đi Đà Lạt.

Tạm giữ xe đầu kéo chở thuyền khủng gây tê liệt cả đèo Bảo Lộc - 1

Chiếc thuyền dài 30m "bơi" trên đường khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc nhiều giờ liền.

Suốt thời gian hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển trên đèo, chiếc xe đầu kéo liên tục chắn hết cả 2 làn đường những khi vào cua khiến giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều.

Nhận được tin báo phản ánh, lực lượng CSGT chốt đèo bảo Lộc đã có mặt điều tiết, phân luồng đảm bảo ATGT trên đèo. 

Tạm giữ xe đầu kéo chở thuyền khủng gây tê liệt cả đèo Bảo Lộc - 2

Mỗi khi vào cua, chiếc thuyền dài gần 30m lại va quệt vào lan can đường và chắn ngang cả 2 làn đường.

Tuy nhiên, do chiếc xe quá dài, cồng kềnh, vào cua gặp khó khăn nên các phương tiện giao thông vẫn chôn chân trong thời gian dài cho đến khi chiếc xe này đến miếu Ba Cô.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng chốt ở đèo Bảo Lộc đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe đầu kéo BKS 72C 062.07 do tài xế Vũ Văn Nghĩa (ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển về lỗi lưu thông trong giờ cấm, làm tắc nghẽn giao thông.

Tạm giữ xe đầu kéo chở thuyền khủng gây tê liệt cả đèo Bảo Lộc - 3

Xe đầu kéo bị tạm giữ để xác minh những lỗi vi phạm

Đồng thời cơ quan chức năng cũng đang tiến hành kiểm tra, xác minh các lỗi vi phạm khác của phương tiện khiến đèo Bảo Lộc ách tắc trong nhiều giờ.

Vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hà