Tạm giữ tổ trưởng bán hàng tại cây xăng gian lận

(Dân trí) - Sau khi phát hiện hành vi gắn chip điện tử để gian lận khách hàng tại cây xăng số 7 ngõ 64 Kim Giang, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (50 tuổi) là tổ trưởng tổ bán hàng tại đây.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 23/10, Công an phường Kim Giang phối hợp với Đội quản lý thị trường số 12 bắt quả tang vụ gắn chíp điện tử vào cây xăng số 7 ngõ 64 đường Kim Giang (thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội) để gian lận trong bán hàng.
 
Vụ việc đã được Đội quản lý thị trường số 12 và Công an phường Kim Giang lập hồ sơ, chuyển Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Thông tin từ Công an phường Kim Giang cho biết, thời gian vừa qua cơ quan này nhận được phản ánh của nhiều người dân về hiện tượng kinh doanh gian dối của nhân viên cửa hàng này. Thậm chí, nhiều người mua dầu tại đây cho rằng chất lượng dầu rất kém, xe mới thay dầu đã có hiện tượng đóng cặn, làm hư hại máy.
 
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phường Kim Giang và Đội QLTT số 12 phát hiện bà Nguyễn Thị Nga đang trực tiếp bán hàng. Thấy sự xuất hiện bất ngờ của tổ công tác, bà Nga định tắt công tác điều khiển chip điện tử gắn phía sau cây xăng nhưng hành vi này đã bị phát hiện, bắt quả tang.
 
Bà Nga đã thừa nhận việc “nhờ” người gắn chip điện tử vào cây xăng để móc túi người tiêu dùng.
 
Phúc Hưng