1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy trên cao tốc

Bá Đoàn

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ô tô 67 tuổi (ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tiếp tục kéo lê xe máy của nạn nhân, sau đó bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ngày 4/10, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào khoảng 10h sáng nay, ông Lê Văn Thi, ở Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh - điều khiển ôtô hiệu Toyota Camry biển số 30X-1981, đi hướng Bắc Giang - Hà Nội.

Tới gần lối rẽ vào KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du đã tông vào xe máy đi cùng chiều khiến hai người trên xe máy ngã ra đường. 

Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy trên cao tốc - 1

Hình ảnh xe ô tô Camry gây tai nạn chết người, sau đó bỏ, trước đầu xe vẫn dính xe máy của nạn nhân ( Ảnh cắt từ video).

Vụ tai nạn khiến một người trên xe máy là ông Lương Văn Thức (sinh năm 1964), ở Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tử vong tại chỗ. Người còn lại là ông Nguyễn Đăng Vĩnh ở Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du bị thương nặng.

Hai nạn nhân là bảo vệ tại khu công nghiệp Tiên Sơn.

Sau khi gây tai nạn giao thông, tài xế Lê Văn Thi tiếp tục điều khiển xe ôtô kéo lê xe máy của nạn nhân bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Đến khi đâm vào vệ đường mới dừng lại. 

Ông Thi sau đó bị đưa về trụ sở Công an huyện Tiên Du để làm rõ. Qua kiểm tra, cơ quan công an huyện Tiên Du xác định tài xế Lê Văn Thi lái xe ô tô Toyota Camry biển số 30X-1981 không liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.

Hiện Công an huyện Tiên Du đã tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn nêu trên để điều tra làm rõ vụ việc.