Tạm giữ 6 thanh niên chơi đánh trận giả

(Dân trí) - Ngày 6/3, Đội CSTT công an quận Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp cùng công an phường Phú Thượng phát hiện và tạm giữ 6 thanh niên tàng trữ đồ chơi nguy hiểm, bị cấm, khi những đối tượng này đang hăng say đánh trận giả.

Địa điểm mà nhóm thanh niên này chọn làm “chiến trường” là khu vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ. Sáu thanh niên bị bắt tại trận bao gồm: Lê Hoàng Bảo (SN 1988, trú ở Vườn Đào, Phú Thượng), Trần Văn Trung (SN 1989, trú ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai), Nguyễn Hoàng (SN 1987, trú ở Trúc Bạch, Ba Đình) và Bùi Gia Huấn (SN 1990, trú ở Chùa Bộc, Đống Đa).

Cơ quan công an thu giữ một khẩu súng AK nhựa nòng sắt, 5 khẩu súng ngắn nhựa, 1 áo giáp, 1 bình ga nhỏ, 2 kính che mặt, 1 túi nhựa. Số súng trên, các thanh niên này thuê với giá 5.000đ/ngày. Số tang vật trên được xác định là thiết bị phụ trợ của trò chơi Air Soft Gun hiện đang thu hút rất đông thanh niên tham gia, Dân trí đã có bài phản ánh về thực tế này.

Công an phường Phú Thượng lập hồ sơ xử lý hành chính các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phúc Hưng