Hải Phòng:

Tạm giữ 6 đối tượng trong vụ hỏa hoạn làm 13 người chết

(Dân trí) - Đêm 29/7, Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời CQĐT chính thức ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng gây nên thảm họa trong vụ 40 công nhân bị lửa thiêu đốt tại xưởng giày da thuộc doanh nghiệp Thuận Phát.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất giày da thuộc doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát (xã Tân Dân, huyện An Lão - Hải Phòng) vào chiều 29/7 đã khiến gần 40 con người làm việc bên trong bị cô lập hoàn toàn trong cơn bão lửa.

Tạm giữ 6 đối tượng trong vụ hỏa hoạn làm 13 người chết - 1
Các nạn nhân được bác sĩ thường xuyên túc trực theo dõi thể trạng và chăm sóc sức khỏe.
Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng - cho biết: sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP đã huy động lực lượng, cùng cơ quan chức năng liên quan đến hiện trường hỗ trợ giải quyết vụ hỏa hoạn. Cùng đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: vợ chồng Bùi Đức Lạng - Bùi Thị Sự, vợ chồng Bùi Thị Hiên - A Phong, Lê Văn Bảy và người em rể ông Bảy tên Ninh về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 
 
Tạm giữ 6 đối tượng trong vụ hỏa hoạn làm 13 người chết - 2
Những nạn nhân may mắn thoát chết đang phải chịu nỗi đau đớn tột cùng về thể xác.
 
Phản ứng trước thông tin đến thời điểm này đã có 17 nạn nhân thiệt mạng, ông Đỗ Hữu Ca khẳng định: công an TP là đơn vị duy nhất được  UBND TP giao nhiệm vụ thực hiện việc xác định danh tính các nạn nhân để bàn giao phía gia đình tiến hành mai táng. Tính đến 14h chiều nay 30/7, có chính thức 13 người tử vong. Trong đó có 10 thi thể nạn nhân đã xác định được nhân thân và bàn giao cho gia đình an táng. 25 nạn nhân khác may mắn thoát thân đã bị thương và bị bỏng rất nặng, được đưa đi cứu chữa tại các bệnh viện trung ương và địa phương.
 

Danh sách 13 nạn nhân tử vong

10 nạn nhân đã xác định được nhân thân bàn giao cho gia đình tổ chức an táng:

1. Vũ Thị Huệ (SN 1989), trú tại thôn Đại Hoàng 1 - Tân Dân - An Lão

2. Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993), trú tại thôn Đại Hoàng 4 - Tân Dân - An Lão

3. Vũ Thị Phương Linh (SN 1995), trú tại thôn Việt Khê - Tân Dân - An Lão

4. Nguyễn Thị Tuyến (SN 1988), trú tại thôn Lại Thị - Tân Dân

5. Phạm Thị Nhật (SN 1979), trú tại thôn Việt Khê - Tân Dân

6. Vương Văn Nhật (SN 1993), trú tại thôn Lại Hạ - Tân Dân

7. Bùi Thị Huyền (SN 1993), trú tại thôn Đại Hoàng 3 - Tân Dân

8. Nguyễn Thị Nga (SN 1982), trú tại Áng Sơn - Thái Sơn

9. Bùi Xuân Anh (SN 1993), trú tại thôn Đại Hoàng 1 - Tân Dân

10. Lê Thị Hồng (SN 1963), trú tại Đại Hoàng 2 - Tân Dân

3 nạn nhân đang đợi kết quả giám định gen:

11. Nguyễn Thị Hà (SN 1983), trú tại thông Đại Hoàng 1 - Tân Dân

12. Bùi Thị Yến (SN 1989), trú tại thôn Đại Hoàng 1 - Tân Dân

13. Nguyễn Thị Ngần (SN 1987), trú tại thôn Lại Thượng - Tân Dân

Danh sách 25 nạn nhân bị thương và bị bỏng

1. Hoàng Thị Kim Thu, 28 tuổi, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

2. Vũ Thị Nga , 52 tuổi, Tân Dân, AN Lão, Hải Phòng

3. Đào Thị Cẩm Vân, 14 tuổi, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

4. Nguyễn Thị Hòa, 38, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

5. Đỗ Thị Ngọc Hà, 19 tuổi, Tân, An Lão, Hải Phòng

6. Lê Dung Dinh, 32 tuổi, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

7. Bùi Bích Phượng, 19 tuổi, tân Dân, An Lão, Hải Phòng

8. Bùi Thị Xoay, 38 tuổi, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

9. Dương Đúc Mạnh, 18 tuổi, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

10. Đoàn Thu Trang 27 tuổi

11. Hoàng Thị Huyền 26 tuổi

12. Bùi Thị Hoài 17 tuổi

13. Bùi Thị Hoàn 32 tuổi

14. Đào Thị Liễu 39 tuổi

15. Vũ Thị Chín 37 tuổi

16. Vũ Thị Hồng 29 tuổi

17. Phạm Thị Phương 25 tuổi

18. Vũ Thị Bình 25 tuổi

19. Nguyễn Thị Loan 25 tuổi

20. Vũ Phương Thảo 29 tuổi

21. Bùi Thị Duyên 22 tuổi

22. Vũ Thị Bích Phượng 23 tuổi

23. Hoàng Hải Quỳnh, 26 tuổi

24. Cao Thị Hường 30 tuổi

25.  Lương Thị Luyên, 23 tuổi, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng.

 

Thế Cường