Hà Nội:

Tạm giữ 3 ô tô trong vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Thăng Long

(Dân trí) - Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các chủ phương tiện, đồng thời tạm giữ 3 chiếc xe trong vụ tai nạn để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 9/4, Trung tá Hoàng Văn Trụ - Đội Trưởng Đội CSGT (Công an huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, Công an huyện Đông Anh đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Thăng Long xảy ra chiều 8/4.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 8/4.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 8/4.

Cơ quan công an đã lấy lời khai các chủ phương tiện và nhân chứng; đồng thời đang tạm giữ 3 chiếc xe trong vụ tai nạn để phục vụ công tác khám xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông An và Viện KSND huyện Đông Anh sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 8/4, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra giữa 3 chiếc xe ô tô lưu thông trên cầu Thăng Long. Ghi nhận ban đầu của cơ quan công an, khoảng 14h30, chiếc xe ô tô BKS 29X-0455 do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995, trú tại ngõ 81 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển đi từ hướng sân bay Nội Bài về đường Phạm Văn Đồng. Khi qua cầu Thăng Long, chiếc xe này đã va chạm với 2 xe ô tô đi chiều ngược lại là xe BKS 30P-0550 do Nông Hải Châu (SN 1973 trụ tại Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển và xe ô tô BKS 30F-9151 do Nguyễn Văn Mười (SN 1976, trú tại Khu tập thể Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương phải đi cấp cứu. Giao thông khu vực cầu Thăng Long cũng bị ùn tắc kéo dài.

Tiến Nguyên