Tạm dừng việc tìm kiếm 3 người mắc kẹt trong hang sâu

(Dân trí) - Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường vụ ngạt khí hầm vàng, tuy nhiên do việc xuống hang gặp rất nhiều khó khăn, trời mưa rất to nên việc tìm kiếm phải tạm dừng để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào ngày 5/6, 2 anh Khà Văn Ngôn (SN 1991), Khà Văn Huyền (cùng trú tại Hòa Bình) xuống hang Nước, thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa sửa máy đào vàng và bị ngạt khí độc trong hang.


Trời mưa tầm tã khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trời mưa tầm tã khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Anh Ngôn cố bò lên được cửa hang kêu cứu. Anh Phạm Văn Dụng (SN 1962, ở Thanh Hóa) xuống hang cứu anh Huyền nhưng cũng bị ngất, không thể ra khỏi hang. Đến ngày 6/6, ông Bùi Văn Mẫn (ở Hòa Bình) tiếp tục xuống hang cứu người và cũng bị ngạt khí độc, không thể ra khỏi hang.


Khu vực 3 người đang mắc kẹt

Khu vực 3 người đang mắc kẹt

Đến sáng ngày 7/6, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND, Công an huyện và Ban chỉ huy Quân sự huyện Bá Thước đã tiếp cận được hiện trường vụ việc.

Qua đánh giá của các lực lượng chức năng và các phu vàng, khả năng 3 người mắc kẹt đã tử vong là khá cao.

Lực lượng chức năng canh gác, bảo vệ hiện trường nơi 3 người mắc kẹt trong hang
Lực lượng chức năng canh gác, bảo vệ hiện trường nơi 3 người mắc kẹt trong hang

Sau khi tiếp cận được cửa hang Nước, đoàn công tác đã cử các chiến sỹ Cảnh sát PCCC mang theo mặt nạ phòng độc, bình oxy xuống dưới hang.

Tạm dừng việc tìm kiếm 3 người mắc kẹt trong hang sâu - 4

Một trong những hố đào vàng cũ nằm cạnh hang Nước
Một trong những hố đào vàng cũ nằm cạnh hang Nước

Tuy nhiên khi các chiến sỹ Cảnh sát PCCC xuống sâu khoảng 7m thì thấy hang bị thu hẹp lại và có thanh sắt chắn ngang. Đến 14h chiều cùng ngày, trời đổ mưa rất to, lực lượng cứu hộ không thể tiếp tục xuống sâu hơn. Công tác tìm kiếm phải tạm dừng.

Các lực lượng tìm kiếm đã họp bàn và thống nhất cử 20 chiến sỹ công an, quân sự ở lại bảo vệ hiện trường. Các lực lượng còn lại tập trung về UBND huyện Bá Thước để bàn phương án tác chiến tiếp theo. Đồng thời, UBND huyện Bá Thước đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Duy Tuyên