Tạm dừng cứu hộ tàu hàng nước ngoài bị mắc cạn ở vùng biển Quảng Trị

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau hơn 10 ngày mắc cạn trên vùng biển Quảng Trị, việc cứu hộ tàu vận tải nước ngoài phải tạm dừng do thời tiết xấu.

Ngày 28/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên việc cứu hộ tàu vận tải nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị phải tạm dừng mấy ngày qua.

Thiếu tá Trần Minh Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, để đảm bảo an toàn trước điều kiện thời tiết xấu nên công tác cứu hộ tàu mắc cạn đang tạm dừng. Khi thời tiết thuận lợi mới tiếp tục triển khai cứu hộ theo phương án trước đó và đảm bảo ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra.

Tạm dừng cứu hộ tàu hàng nước ngoài bị mắc cạn ở vùng biển Quảng Trị - 1

Tàu vận tải vẫn mắc tại vùng biển Cửa Việt, Quảng Trị (Ảnh: Hoàng Nguyễn).

"Tàu vận tải có thể chịu được sức gió cấp 11 đến cấp 12. Qua thông tin liên lạc, hiện các thuyền viên trên tàu vẫn an toàn, lương thực thực phẩm đảm bảo đầy đủ", Thiếu tá Trần Minh Cường cho hay.

Theo Thiếu tá Cường, hiện tàu vận tải đã quay được mũi tàu, nhưng vẫn mắc ở kè chắn sóng. Ngày 27/10, hai tàu cứu hộ tiếp cận phương tiện mắc cạn để kiểm tra hiện trạng.

Trong khi đó, ông Phan Phùng Hải - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị - cho biết, lực lượng chức năng đang điều thêm một tàu công suất lớn từ phía Nam ra Quảng Trị để tham gia cứu hộ tàu mắc cạn.

Như đã đưa tin, ngày 17/10, tàu hàng Glory Future của Hồng Kông khi đang neo đậu tại Cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị chờ để nhập 26.000 tấn cát xuất sang Hàn Quốc thì gặp sóng to, gió lớn đánh dạt về bờ Nam Cảng Cửa Việt và mắc cạn cách bờ 2 km.

Tàu do ông Jwo Quojiang, quốc tịch Trung Quốc làm thuyền trưởng, trên tàu có 20 thuyền viên, trong đó 8 người Hồng Kông và 12 người Việt Nam.

Tại thời điểm tàu này mắc cạn có gió to, sóng lớn nên không thể huy động lực lượng, phương tiện ra ứng cứu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị yêu cầu thuyền trưởng cam kết không di chuyển người ra khỏi tàu khi sóng to, gió lớn để chờ ứng cứu.

Ngày 21/10 vừa qua, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung đưa 2 tàu kéo và 2 tàu ứng phó sự cố tràn dầu ra giải cứu. Tuy nhiên, do gặp thời tiết bất lợi, công tác giải cứu phải tạm dừng.