1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Tẩm dầu tiêu hủy cá thể voi chết giữa rừng

(Dân trí) - Sáng 5/4, ông Đinh Minh Đức, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa, cho biết, lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền địa phương vừa cho tiêu hủy cá thể voi bị chết giữa rừng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, một cá thể voi được xác định bị chết vào ngày 2/4, được một số người dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) phát hiện tại khu vực Khe Ươi, tiểu khu 39, thuộc địa phận xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.
 
Cá thể voi bị sát hại giữa rừng
Cá thể voi bị sát hại giữa rừng

Khi các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, chứng kiến cá thể voi chết trong tư thế nằm úp, bị lột hết da; các bộ phận như vòi, mắt, đuôi, tai đã bị cắt. Cá thể voi nói trên có chiều dài 3,2 mét, bề ngang 1,3 mét và cao 1,3 mét.

Ngày 4/4, các lực lượng chức năng đã cho tẩm dầu tiêu hủy toàn bộ xác con voi. Đối tượng giết voi vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đức Tài