Tắm biển ngày Tết, 3 nữ sinh chết đuối

(Dân trí) - Nhóm nữ sinh rủ nhau đi chơi Tết, sau đó cùng tắm biển ở bãi biển Khe Hai vào chiều 11/2 (mùng 2 Tết). Trong quá trình tắm biển, 3 nữ sinh đã bị sóng cuốn trôi.

Qua xác định, 3 nữ sinh bị chết đuối gồm em Phạm Thị Ngọc Phú, Phạm Tiểu Hương và Đặng Thị Như Thảo, cả ba đều là học sinh lớp 8 trường THCS Thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn). 
 
Người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm thi thể học sinh Như Thảo tại bãi biển Khe Hai
Người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm thi thể học sinh Như Thảo tại bãi biển Khe Hai

Trước đó, sáng cùng ngày, nhóm nữ sinh trên cùng em Nguyễn Thái Thảo đi chơi Tết, đến buổi chiều do trời nóng nên cả nhóm tắm biển ở bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn). Trong quá trình nô đùa dưới biển, 3 nữ sinh bất ngờ bị sóng cuốn trôi, riêng em Nguyễn Thái Thảo đã cố gắng bơi được vào bờ và thoát chết. 

Ông Nguyễn Sở - Phó Công an xã Bình Thạnh cho biết: “Trong số 3 học sinh bị sóng cuốn trôi, chúng tôi đã vớt được xác 2 cháu Phạm Thị Ngọc Phú và Phạm Tiểu Hương, còn cháu Đặng Thị Như Thảo vẫn chưa tìm thấy thi thể”. 

Được biết, tại bãi biển Khe Hai thường xuyên xảy ra nhiều vụ chết đuối, đa phần là học sinh trong những ngày Tết và kỳ nghỉ hè hàng năm. 

                                                                                                            Hồng Long