Quảng Ngãi:

Tài xế xe tải tông chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Chiều ngày 6/3, Công an TP Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp tài xế xe tải tông thương vong 3 mẹ con rồi cố ý bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 8h20 ngày 6/3, tại ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ - Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), chị Ngô Thị My Sen (34 tuổi, ngụ thôn Nam Thuận, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn) điều khiển xe máy BKS 76C1-124.75 chở theo 2 con là Phạm Thị Thanh Huệ (10 tuổi) và Phạm Thanh Hiếu (7 tuổi). Đúng lúc này, xe tải BKS 76M-1008 do tài xế Trần Quang Phu (39 tuổi, ngụ xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) bất ngờ húc đuôi xe máy của chị My Sen.

Xe tải nuốt chửng xe máy dưới gầm sau khi kéo lê khoảng 30m.
Xe tải nuốt chửng xe máy dưới gầm sau khi kéo lê khoảng 30m.

Xe tải cán qua người chị Ngô Thị My Sen và cháu Phạm Thị Thanh Huệ rồi kéo lê xe máy khoảng 30m mới dừng lại. Hậu quả chị Sen cùng con gái tử vong tại chỗ.

Tai nạn thương tâm ngay góc ngã 4 có tín hiệu đèn giao thông.
Tai nạn thương tâm ngay góc ngã 4 có tín hiệu đèn giao thông.

Riêng cháu Phạm Thanh Hiếu bị hất văng ra và lăn xuống gầm xe taxi đang dừng đèn đỏ. Tài xế taxi Hà Minh Vương (28 tuổi, ngụ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) kể lại: “Cú tông xe khiến tôi hết hồn, một lúc sau thấy cháu bé trai đứng dậy, tôi mừng quá, may cháu không bị nguy kịch. Trước lúc xảy ra tai nạn vài giây, tôi thấy chiếc xe tải chạy quá tốc độ và đặc biệt đang vượt qua khu vực ngã 4 có đèn tín hiệu giao thông”.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Trần Quang Phu bỏ trốn khỏi hiện trường. Cùng ngày, Công an TP Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, xác định đối tượng điều khiển xe tải gây tai nạn và ra lệnh bắt tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Phu.

Bắt tạm giữ hình sự tài xế Phu gây tai nạn đau lòng.
Bắt tạm giữ hình sự tài xế Phu gây tai nạn đau lòng.

Tại hiện trường, người dân chứng kiến cảnh đau lòng và tổ chức quyên góp tiền hỗ trợ gia đình mai táng. Được biết, gia đình nạn nhân có điều kiện kinh tế khó khăn và mưu sinh bằng nghề trồng dưa hấu ở huyện Bình Sơn. Trước lúc bị tai nạn, chị Sen cùng gia đình về quê ngoại ăn giỗ tại xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa).

Qua quá trình xác minh giấy tờ của lái xe Trần Quang Phu, cơ quan điều tra xác định tài xế Phu đang bị Công an huyện Ba Tơ tước giấy phép lái xe vì vi phạm phương tiện giao thông đường bộ.

Hồng Long