Quảng Nam:

Tài xế tông 3 mẹ con thương vong: Bỏ trốn vì quá hoảng sợ?

(Dân trí) - Sáng 25/5, tin từ Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, tối qua (24/5), tài xế điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn khiến ba mẹ con thương vong vào tối 23/5 đã đến cơ quan công an trình diện.

Llái xe Lê Trung Thuận (SN 1993, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thừa nhận, vào tối ngày 23/5, Thuận điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Như Xương (đoạn qua khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) thì bất ngờ va chạm với một xe máy.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Lê Trung Thuận đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường vì quá hoảng sợ.

Ô tô tông xe máy 3 người thương vong

Lái xe Lê Trung Thuận ra trình diện công an

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h52 ngày 23/5, tại đường Phạm Như Xương, thuộc khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, một ô tô không rõ BKS đã va chạm với xe máy (không rõ biển số) do một người phụ nữ chở theo hai con nhỏ.

Cú va chạm mạnh, khiến 3 mẹ con bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu; tuy nhiên, người mẹ và người con trai lớn đã tử vong, còn cháu bé 3 tuổi bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế không xuống kiểm tra tình trạng các nạn nhân mà tăng tốc bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiến hành điều tra, Công an thị xã Điện Bàn xác minh danh tính hai người tử vong gồm chị Phạm Thị K. (37 tuổi) và cháu Huỳnh Đức T. (9 tuổi, cùng trú tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Hiện cháu bé 3 tuổi bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

C.Bính