Quảng Ninh:

Tài xế taxi chèn ô tô qua người trung úy công an

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đang xem xét hướng xử lí đối với đối tượng Lưu Mạnh Toàn (SN 1978, trú phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) về hành vi chống người thi hành công vụ khi lao xe ô tô chèn qua người một chiến sĩ công an.

Trước đó, khoảng 7h15 ngày 6/6, lực lượng Công an phường Vàng Danh đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 8, khu 2, phường Vàng Danh thì phát hiện xe taxi BKS 14A - 093.13 thuộc hãng taxi Phú Bình đang đỗ tại đường tàu cắt ngang đường liên khu.

 

Thấy có dấu hiệu bất thường, Trung tá Đỗ Hồng Quang, Trưởng Công an phường Vàng Danh cùng hai cảnh sát khu vực là Trung uý Đặng Ngọc Thành và Thượng sĩ Dương Thanh Tùng đã đến yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

 

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến gần thì lái xe taxi không chấp hành mà rú ga lao thẳng vào hai cán bộ công an. Anh Tùng nhanh chóng tránh được sang một bên, riêng Trung úy Thành đã bị chiếc xe tông trực diện ngã xuống lòng đường, sau đó bị bánh trước của xe chèn qua bụng và đùi.

 

Sau khi sự việc xảy ra, Trung uý Thành được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (Uông Bí) cấp cứu. Lái taxi cũng bị lực lượng công an cùng nhân dân truy đuổi và bắt giữ ngay sau đó.

 

Cơ quan Công an đã xác minh danh tính lái xe taxi là Lưu Mạnh Toàn (SN 1978, trú tại khu 9, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí).

 

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an TP Uông  Bí, Quảng Ninh cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế taxi đã bị bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Chúng tôi tiếp tục đấu tranh và có hướng xử lý, đồng thời xem xét việc khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Cũng theo Đại tá Thành, hiện Trung úy Đặng Ngọc Thành đang được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển tích cực điều trị với các vết thương rạn, lún sọ vùng chẩm, bầm tím vùng ngực, đùi, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Sức khỏe của chiến sĩ này đang phục hồi tốt.

 

Quốc Cường - Xuân Thái