Hà Nội:

Tài xế nước ngoài gây tai nạn khiến một bé gái bị thương rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Sau khi xảy ra va chạm giao thông khiến một bé gái đi xe đạp điện bị thương, tài xế người Đài Loan không dừng xe ô tô mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy sang địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội).

Tài xế nước ngoài gây tai nạn khiến một bé gái bị thương rồi bỏ chạy - 1

Hình ảnh xe ô tô bị hư hỏng sau khi va chạm liên hoàn (Ảnh: CTV).

Trưa 27/4, một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h sáng cùng ngày, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm hướng sang huyện Đông Anh (Hà Nội).

Ở thời điểm trên, xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 mang biển số 29LD - 028.74 do anh D.H.C. (người Đài Loan) cầm lái đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do một bé gái điều khiển.

Tài xế nước ngoài gây tai nạn khiến một bé gái bị thương rồi bỏ chạy - 2

Chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe ô tô, tạo thành vệt lửa dài trên đường (Ảnh: CTV).

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô đã không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao hướng về huyện Đông Anh. Cùng lúc này, chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm, tạo thành vệt lửa dài trên đường.

Nhiều người đi đường đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại xử lý nhưng bất thành.

Liên quan đến vụ việc trên, một chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã tham gia truy đuổi chiếc xe gây tai nạn.

Chiếc xe này chạy về hướng huyện Mê Linh, tiếp tục gây tai nạn với 2 người điều khiển xe máy.

Tài xế điều khiển phương tiện là người nước ngoài. Hiện, vụ tai nạn giao thông đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, kết quả đo nồng độ cồn sau tai nạn xác định anh D.H.C. vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Hiện Công an huyện Mê Linh đang hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Nguyễn Trường