TPHCM:

Tài xế ngủ gật suýt gây họa ở cửa hầm vượt sông Sài Gòn

(Dân trí) - Dù tài xế gây tai nạn nhưng vô cùng may mắn khi sự cố xảy ra bên ngoài hầm và vào thời điểm xe máy chưa được lưu thông nên không gây thương vong về người.

Khoảng 5h30 sáng nay, xe khách loại 30 chỗ biển số 63B-002.03 do tài xế Phan Công Danh (quê Tiền Giang) điều khiển, đang chở hàng chục hành khách lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, khi chuẩn bị vào hầm vượt sông Sài Gòn (theo hướng quận 1 sang quận 2 - thuộc phường Nguyễn Thái Bình - quận 1 - TPHCM) thì bất ngờ lao sang trái, tông gãy hàng chục mét dải phân cách và cắm đầu qua phần đường xe máy. Rất may vào thời điểm này tuyến đường còn cấm xe 2 bánh nên không gây thương vong cho người đi đường. Tuy nhiên hàng chục hành khách trên xe được một phen hoảng loạn và chiếc xe cũng như hệ thống dải phân cách bị hư hỏng nặng.

 

Chỉ vài phút sau khi xảy ra sự cố, hàng chục nhân viên và lực lượng CSGT đội Bến Thành, CSGT Công an quận 1 đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng xử lý, di dời phương tiện để giải tỏa hiện trường cho phương tiện lưu thông.
 
Tài xế ngủ gật suýt gây họa ở cửa hầm vượt sông Sài Gòn

Hàng chục mét dải phân cách ngay đường vào hầm bị tông đổ, đang được nhân viên hầm khắc phục sửa chữa.

 

Bước đầu xác định nguyên nhân có khả năng do tài xế ngủ gật.

 

Theo một cán bộ trung tâm quản lý hầm, vị trí chiếc xe khách gây sự cố cách hầm vượt hơn 200m, nếu tài xế lưu thông vào trong hầm ngủ gật gây tai nạn thì sẽ rất nghiêm trọng và khi đó có khả năng một chiều đường vào hầm sẽ phải bị phong tỏa.

 

Vũ Lê