Đắk Lắk:

Tài xế ngủ gật phóng xe ủi bay hơn 10m dải phân cách

(Dân trí) - Do ngủ gật, tài xế không làm chủ được tay lái nên đã đâm xe tải lao thẳng vào dải phân cách trên đường quốc lộ, rồi lật nghiêng. Sự cố khiến tài xế bị gãy cả 2 chân.

Vụ tai nạn giao thông diễn ra vào khoảng 18h, ngày 21/9, tại QL14 đoạn qua xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên tài xế Trần Thiệu Vũ (36 tuổi, ngụ xã thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe tải mang BKS 79C-063.58 lưu thông trên QL 14 hướng về trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Đến địa điểm trên bất ngờ chiếc xe tải lao thẳng vào dải phân cách và ủi bay hơn 10m sau đó chiếc xe tải bị lật nghiêng giữa đường quốc lộ.


Xe tải lật nghiêng giữa đường sau khi tông vào dải phân cách

Xe tải lật nghiêng giữa đường sau khi tông vào dải phân cách

Theo anh Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi, ngụ Đắk Lắk) – phụ xe, cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ngủ gật nên đã mất kiểm soát khi điều khiển xe. Sự cố khiến tài xế Vũ bị gãy cả 2 chân, và được người dân phá cửa kính đưa ra ngoài để nhập viện cấp cứu.

Điều khá may mắn là vào thời điểm xảy ra tai nạn, đường vắng người qua lại nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Dầu nhớt và phụ kiện của xe vương vải khắp mặt đường
Dầu nhớt và phụ kiện của xe vương vải khắp mặt đường

Tại hiện trường, phần cabin của chiếc xe tải bị biến dạng, hư hỏng nặng; phần trục và hai bánh trước của chiếc xe bị gãy rời, nhiều dầu và nhớt của xe tải vương vãi khắp đường. Riêng dải phân cách bị ủi bay hơn 10m khiến hư hỏng hoàn toàn.

Sau vụ tai nạn lực lượng CSGT TP. Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thúy Diễm

 

Tài xế ngủ gật phóng xe ủi bay hơn 10m dải phân cách - 3