Đà Nẵng:

Tài xế lao ra khỏi xe nhờ người dập đám cháy

(Dân trí) - Đang điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ trên đường thì thấy xe đột nhiên bốc cháy dữ dội, anh Minh vội lao ra khỏi xe tri hô, nhờ người ứng cứu.

Vào lúc 21h35 ngày 31/7, anh Phan Ngọc Minh (sinh 1972, trú tại Tuy Phước, Bình Định) điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang biển số 52N-20xx theo hướng từ đường Trần Quốc Toản đến đường Bạch Đằng (TP Đà Nẵng). Khi chiếc xe đang chạy thì đột nhiên bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe.

Chiếc xe 4 chỗ bốc cháy dữ dội (ảnh PCCC Đà Nẵng)
Chiếc xe 4 chỗ bốc cháy dữ dội (ảnh PCCC Đà Nẵng)

Thấy xe bị cháy, anh Minh tri hô, kêu người dân đến ứng cứu. Người dân sống gần đó đã dùng 3 bình chữa cháy xách tay, nước sinh hoạt tham gia chữa cháy ban đầu và điện thoại cho lực lượng chữa cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 1 đã xuất 1 xe cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường sử dụng kìm cộng lực, xà beng mở khóa nắp capo phun nước chữa cháy phần đầu xe.

Lực lượng chức năng phun nước vào đầu xe để dập đám cháy
Lực lượng chức năng phun nước vào đầu xe để dập đám cháy

Sau 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khánh Hồng