Lâm Đồng:

Tài xế lảo đảo, liên tục nôn ói, gây tai nạn làm 4 người bị thương

(Dân trí) - Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, tài xế ô tô 7 chỗ đã đâm vào một chiếc xe chở khách đi hướng ngược lại làm 4 người bị thương.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 24/2, trên quốc lộ 20, đoạn trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số 49A-09359 được tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển theo hướng thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt, khi đi đến trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bảo Lộc đã đâm vào chiếc ô tô chở khách biển số 60B-02098 do ông Nguyễn Văn Định (ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển theo hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách (loại 16 chỗ) có 11 người.

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương gồm hai tài xế và hai hành khách. Trong đó, tài xế xe 7 chỗ và hành khách Trần Thị Ngọc Phúc (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP. Bảo Lộc) điều trị.

Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe 7 chỗ đã điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ 20 với tốc độ cao, lảo đảo giữa đường và liên tục nôn ói qua cửa kính xe. Tại hiện trường, chiếc ô tô bảy chỗ đã lấn hoàn toàn sang bên trái đường, đâm vào phần đầu xe chở khách.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Dũng
TTXVN