Khánh Hòa:

Tài xế dừng xe không chịu đi, trạm BOT Ninh An xả trạm nhiều lần

(Dân trí) - Vào khoảng 11h15 ngày 3/1, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn phía nam trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) kẹt xe kéo dài hàng trăm mét nên trạm BOT này đã xả trạm.

Tài xế gây ùn tắc, trạm BOT ở Khánh Hòa xả trạm nhiều lần

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Hải Long, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, cho biết: Vào khoảng 8h30 đến 12h30 ngày 3/1, trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã xả trạm nhiều lần vì một số tài xế không trả tiền, dừng xe ngay giữa làn thu phí.

Nói về lý do, một tài xế cho rằng khi họ mua vé bằng tiền lẻ, nhân viên không bán vé, chỉ mở gác chắn mà không nói gì nên họ không di chuyển phương tiện.

Theo quan sát, vào khoảng 11h15 ngày 3/1, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn phía nam trạm thu phí BOT Ninh An kẹt xe kéo dài hàng trăm mét. Do đó, lãnh đạo trạm BOT Ninh An đã cho xả trạm.

“Theo quy định qua trạm thì phải mua vé. Trường hợp đậu trên làn không có giao dịch dân sự là cản trở giao thông, hơn nữa trạm đã mở barie mời qua mà vẫn cố tình dừng lại”, ông Long nói.

Giao thông trên quốc lộ 1 đoạn phía nam trạm thu phí BOT Ninh An kẹt xe kéo dài hàng trăm mét, trưa 3/1
Giao thông trên quốc lộ 1 đoạn phía nam trạm thu phí BOT Ninh An kẹt xe kéo dài hàng trăm mét, trưa 3/1

Theo ông Vũ Hải Long, hiện nay nhà đầu tư đã tiếp nhận các đơn xin miễn giảm phí từ các chủ phương tiện trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ) cho biết, chi cục đã phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tiết giao thông trên quốc lộ 1. Trường hợp ùn tắc kéo dài thì sẽ yêu cầu nhà đầu tư cho xả trạm.

“Bây giờ giữa địa phương và nhà đầu tư phải bàn bạc để thống nhất miễn giảm cho những vùng nào để báo cáo Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT”, ông Tạ Thanh Tình nói.

Trước đó vào đầu tháng 12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh đã có cuộc họp khẩn liên quan đến tình trạng kẹt xe tại trạm BOT Ninh An (thị xã Ninh Hòa).


Ô tô không có người lái đỗ trên làn thu phí BOT Ninh An (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), trưa 3/1.

Ô tô không có người lái đỗ trên làn thu phí BOT Ninh An (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), trưa 3/1.

Theo đó, ông Lê Đức Vinh đã chỉ đạo chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu; giao Sở GTVT đánh giá lại việc đặt trạm có phù hợp hay không; xem xét lại chất lượng đoạn đường; cân nhắc tính hợp lý của việc miễn giảm 100% phí cho 167 phương tiện trong bán kính 7km cho 3 xã, phường; xử lý dứt điểm đối tượng quá khích, không để lôi kéo kích động, gây rối.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết những tài xế trả tiền lẻ, gây kẹt xe qua trạm BOT Ninh An là người dân địa phương, sinh sống trên địa bàn.

“Tài xế họ đòi miễn giảm hết cho tất cả các phương tiện ở thị xã Ninh Hòa”, ông Thạnh cho biết.

Trạm BOT Ninh An (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nằm trên quốc lộ 1 đã xả trạm vào khoảng 11h30 ngày 3/1
Trạm BOT Ninh An (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nằm trên quốc lộ 1 đã xả trạm vào khoảng 11h30 ngày 3/1

Được biết, trạm Ninh An - Km1425+200 (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) là trạm thu phí được xây dựng mới bởi dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425+500 thuộc tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo chủ đầu tư dự án BOT Ninh An, vị trí đặt trạm thu phí tại xã Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa), đảm bảo đủ khoảng cách tối thiểu 70 km đến trạm thu phí Đèo Cả và trạm thu phí Cam Thịnh.

Thủy Nguyên