Tiền Giang:

Tài xế đỗ xe container giữa đường để… nằm ngủ

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo container đỗ giữa đường để tài xế nằm ngủ, gây cản trở và mất an toàn giao thông. Công an phải "ra tay" giải phóng đường.

Trước đó, khoảng 16h ngày 10/5, trên quốc lộ 1A hướng Trung Lương – TPHCM, tại đoạn mở dải phân cách thuộc thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tài xế xe đầu kéo BKS 51C-288.65 kéo theo rơ-moóc 51R-066.08 đã cho xe đậu giữa đường rồi ngả băng ghế ra ngủ, gây cản trở giao thông.

Tài xế cho xe đỗ giữa đường rồi nằm ngủ ngon lành
Tài xế cho xe đỗ giữa đường rồi nằm ngủ ngon lành

Sau khi nhận được tin báo, đội CSGT công an huyện Châu Thành đã có mặt đánh thức tài xế và yêu cầu di chuyển xe đi nơi khác để tránh gây ùn tắc và tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh giấc, tài xế cho rằng nguyên nhân xe nằm giữa đường là do xe bị hư ống dẫn dầu. Tuy nhiên khi CSGT yêu cầu đưa xe đi nơi khác thì tài xế nổ máy xe lái vào trong bình thường.

Chiếc xe container được yêu cầu di dời vào phía trong để tránh nguy hiểm cho người đi đường.
Chiếc xe container được yêu cầu di dời vào phía trong để tránh nguy hiểm cho người đi đường.

Được biết tài xế điều khiển xe là Kiều Quang C. (39 tuổi, ngụ Hà Nội). Đội CSGT công an huyện Châu Thành đang kiểm tra xử lý tài xế gây cản trở giao thông.

Nguyễn Hồng