1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tài xế dìu xe khách mất phanh được đề nghị tặng thưởng Huân chương Dũng cảm

(Dân trí) - Nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cùng với UBND tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất thủ tục đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc - người lái xe tải dũng cảm dìu xe khách mất phanh chở 30 người, tránh khỏi tai nạn thảm khốc trên đèo Bảo Lộc.

Tài xế dũng cảm Phan Văn Bắc (ảnh do nhân vật cung cấp)
Tài xế dũng cảm Phan Văn Bắc (ảnh do nhân vật cung cấp)

Điều 50 Luật Thi đua - Khen thưởng quy định, Huân chương Dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

Nghị định 42/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng nêu rõ: “Huân chương Dũng cảm” để tặng hoặc truy tặng cho các cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, không phân biệt lứa tuổi, có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và đạt được một trong những tiêu chuẩn: Không sợ hy sinh tính mạng, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân khi gặp hoả hoạn, thiên tai, tai nạn, thảm hoạ; dũng cảm bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của công dân trước bọn tội phạm hoặc dũng cảm xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi tỉnh, thành phố, khu vực trở lên.

“Hành động của tài xế Phan Văn Bắc rất xứng đáng được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm để làm gương sáng, động viên, khích lệ những người khác nữa hãy biết sống vì cộng đồng xung quanh”, một lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) nói với PV Dân trí chiều nay 8/9.

Vị lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hoặc UBND tỉnh Lâm Đồng đều có thể làm hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc (31 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Tuy nhiên, đến nay Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ có Bằng khen anh Bắc vì đã có hành động đặc biệt dũng cảm nên tỉnh Lâm Đồng - nơi anh Bắc cư trú - sẽ làm hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Dũng cảm.

Theo trình tự, sau khi nhận được văn bản của tỉnh Lâm Đồng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ trình lên Văn phòng Chính phủ xem xét, sau đó Văn phòng Chính phủ sẽ trình sang Văn phòng Chủ tịch nước để Chủ tịch nước xét duyệt.

“Chúng tôi đang chờ UBND tỉnh Lâm Đồng gửi hồ sơ đề xuất chính thức để hoàn tất thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho anh Bắc”- vị này cho biết.

Theo tài xế Phan Văn Bắc, lúc đầu xe ô tô tải của anh chạy sau ôtô khách trên đèo Bảo Lộc. Đến khi vượt qua một đoạn, anh Bắc nhìn qua kính chiếu hậu và phát hiện chiếc xe khách đang lao xuống với tốc độ nhanh, nhiều hành khách nhoài người ra cửa sổ vẫy tay như ra tín hiệu cầu cứu. Với kinh nghiệm lái xe đổ đèo, anh Bắc nhận định chiếc xe khách có thể bị mất phanh.

Anh Bắc quyết định đưa đuôi xe tải để "đỡ" đầu ôtô khách đâm vào, nhằm hãm tốc. Anh Bắc đã cố gắng rà phanh để xe khách bám vào và dìu đi trên suốt chặng đường 500m.

Mặc dù cho rằng việc lai dắt được xe khách mất phanh xuống đèo an toàn là nhờ vào việc phối hợp ăn ý giữa anh và tài xế còn lại dù hai người không liên lạc được với nhau nhưng anh Bắc đánh giá, quan trọng và may mắn hơn nữa là trên quãng đường hai chiếc xe dìu nhau đã không có xe ô tô nào đi ngược chiều.

Trong thư khen gửi tài xế Phan Văn Bắc sáng nay 8/9, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia viết: "Hành động dũng cảm và tài năng lái xe điêu luyện của ông đã giúp lái xe và 30 hành khách trên xe 53N-2824 thoát khỏi một tai nạn thảm khốc, tránh được những nỗi đau thương, mất mát cho hàng chục gia đình, cộng đồng và cả xã hội… Tôi tin rằng, cũng như cá nhân tôi, những người làm công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải đều thấy hạnh phúc và tự hào khi được là đồng nghiệp của ông”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã đặc cách trao giải Vô lăng vàng 2016 và phần thưởng của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho anh Bắc - một tấm gương sáng về hình ảnh tốt đẹp tấm lòng cao cả của người lái xe, tạo phong trào thi đua lái xe an toàn, sẵn sàng cứu giúp đồng nghiệp và hành khách gặp nguy hiểm, phòng tránh, đẩy lùi tai nạn giao thông trong đội ngũ lái ô tô kinh doanh vận tải trong cả nước.

Thế Kha