Tài xế container lái xe bằng chân: Sở GTVT và Công an TPHCM cùng vào cuộc

(Dân trí) - Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được doanh nghiệp là chủ phương tiện, sử dụng tài xế lái xe đầu kéo container bằng chân lưu thông qua cầu Phú Mỹ gây bức xúc dư luận.

Liên quan đến vụ việc tài xế lái xe đầu kéo container bằng chân, trong khi tay sử dụng ĐTDĐ lưu thông qua cầu Phú Mỹ (nối giữa quận 2 và quận 7, TPHCM) bị người đi đường ghi hình đưa lên mạng xã hội, thông tin mới nhất từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM cho biết: Thông qua biển số xe đầu kéo container (50LD-095.60), bước đầu dữ liệu phòng xác định xe đầu kéo container thuộc Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam (Công ty CTTC, nằm ở tầng 9 một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM).

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh tài xế dùng chân điều khiển vô lăng.
Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh tài xế dùng chân điều khiển vô lăng.

“PC67 đã nắm thông tin và đang làm kế hoạch tiến hành xác minh, củng cố chứng cứ và xử lý vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” - đại diện PC67 thông tin.

Chiều 20/11, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công ty CTTC xác nhận, đơn vị này chỉ đứng tên trên hợp đồng tín dụng đối với đăng ký ô tô đầu kéo BKS 50LD-095.60. Công ty đã ủy quyền mọi pháp lý có liên quan cũng như quyền sử dụng phương tiện cho một doanh nghiệp; tuy nhiên phía Công ty CTTC từ chối cung cấp thông tin về đối tác.

Đại diện Công ty CTTC đã có thông tin liên quan về ôtô đầu kéo BKS 50LD-095.60, phương tiện tài xế điều khiển bằng chân khi lưu thông qua cầu Phú Mỹ.
Đại diện Công ty CTTC đã có thông tin liên quan về ôtô đầu kéo BKS 50LD-095.60, phương tiện tài xế điều khiển bằng chân khi lưu thông qua cầu Phú Mỹ.

Theo tìm hiểu của PV, doanh nghiệp sở hữu phương tiện nói trên và trực tiếp sử dụng tài xế “lái xe bằng chân” là Công ty N.M, chuyên về lĩnh vực vận tải bằng xe đầu kéo.

Thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam về xe đầu kéo BKS 50LD-095.60
Thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam về xe đầu kéo BKS 50LD-095.60

Cuối ngày 20/11, đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết đã nắm được vụ việc và đã gửi giấy mời chủ doanh nghiệp N.M. (được Công ty CTTC ủy quyền sở hữu phương tiện) đến để làm rõ. Phía doanh nghiệp N.M cũng xác nhận đã biết vụ việc tài xế của doanh nghiệp mình lái xe bằng chân; đồng thời sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng theo yêu cầu, sau đó có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó từ khuya hôm qua (19/11), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài gần 50 giây ghi lại cảnh tượng rùng rợn xảy ra trên cầu Phú Mỹ (nối giữa quận 7 và quận 2, TPHCM). Hình ảnh đoạn clip thể hiện một người điều khiển ô tô chạy song song với chiếc xe đầu kéo container BKS 50LD-095.60 lưu thông qua cầu dây văng Phú Mỹ thì phát hiện tài xế xe đầu kéo container nói trên dùng chân gác trên vôlăng để điều khiển xe; trong khi tay cầm ĐTDĐ tán gẫu.

Cầu Phú Mỹ, được ví như cầu tử thần vì tại đây liên tục xảy ra nhiều vụ TNGT thảm khốc.
Cầu Phú Mỹ, được ví như cầu "tử thần" vì tại đây liên tục xảy ra nhiều vụ TNGT thảm khốc.

Người quay clip đã cố tình la lớn “chạy xe kiểu gì mà gác chân lên vôlăng vậy?”, tuy nhiên tài xế xe đầu kéo container là một nam thanh niên vẫn tỉnh bơ, tiếp tục lái xe bằng chân lưu thông đổ dốc cầu. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận vì thái độ xem thường luật giao thông, bất chấp tính mạng người đi đường của tài xế, nhất là khu vực cầu Phú Mỹ thường xảy ra nhiều vụ TNGT thảm khốc.

Theo Đội CSGT Nam Sài Gòn (đơn vị Tuần tra kiểm soát tuyến giao thông qua cầu Phú Mỹ), Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ban hành thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP với mức phạt tăng nặng. Trong đó, hành vi dùng chân điều khiển vô lăng ô tô khi xe đang chạy trên đường bị phạt từ 7,5 triệu đồng; đồng thời tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Đăng Lê