1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum

Tái thông đường Trường Sơn Đông sau nửa tháng sạt núi, ách tắc

(Dân trí) - Ngày 30/12, ông Lê Minh Tuân- Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.4 (Cục quản lý đường bộ III, Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho biết, sau khoảng nửa tháng khắc phục, đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Ngọc Tem, Kon Plông, Kon Tum) đã thông được 1 làn xe.

Trước đó, như báo Dân trí đã thông tin, vào ngày 16/12, trên địa bàn xã Ngọc Tem xảy ra mưa to, gây sạt lở nặng một đoạn đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn Măng La Rí với chiều dài khoảng 10m. Đây là con đường duy nhất nối xã Ngọc Tem ra trung tâm huyện Kon Plông và nhiều xã khác trên địa bàn. Đường bị chia cắt khiến xã Ngọc Tem bị cô lập, đời sống của người dân bị ảnh hưởng.

Tái thông đường Trường Sơn Đông sau nửa tháng sạt núi, ách tắc - 1
Đoạn đường bị đứt được ngăn lại 2 đầu
Đoạn đường bị đứt được ngăn lại 2 đầu

“Nhận được thông tin, Tổng cục quản lý đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục quản lý đường bộ III đã đến hiện trường để nghiên cứu, tìm hướng khắc phục. Phương án tạm thời được đưa ra là khoét sâu vào taluy dương đường Trường Sơn Đông với chiều dài khoảng 150m để mở đường tạm, thông trước mắt 1 làn đường cho bà con đi lại, còn về lâu dài sẽ tiếp tục khảo sát thực tế để có phương án khắc phục bền vững. Để triển khai thực hiện, chúng tôi đã huy động nhiều xe và người để làm việc cả ngày đêm. Đến chiều tối ngày 29/12, các đơn vị đã làm xong con đường tạm. Đường Trường Sơn Đông đã thông xe”, ông Lê Minh Tuân cho biết.

Ông Tuân cho biết thêm, hiện ngành chức năng đã cho rào chắn để ngăn không cho bà con đi lại ở đoạn đường bị đứt, mà đi qua con đường tạm mới mở phía ta luy dương.

Tuệ Mẫn