1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Tái phát bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Ngày 7/11, theo tin từ huyện Sông Hinh, hiện đã có hơn 100 con bò ở buôn Kít, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh tái phát bệnh lở mồm long móng.

Theo nhận định của một số cán bộ chức năng, nguyên nhân do huyện Sông Hinh chỉ có 70% gia súc được tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, thậm chí nhiều địa phương chỉ đạt 30-50% như các xã Đức Bình Đông, Ea Bá, Ea Ba…

Trong đợt dịch lở mồm long móng vừa qua, toàn huyện Sông Hinh có đến 2.600 con bò bị mắc bệnh, trong đó có 23 con bị chết. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Tỉnh Phú Yên đã công bố hết dịch lở mồm long móng trên toàn tỉnh từ ngày 12/9. Tuy nhiên, hiện nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh này rất cao.

Theo Tấn Lộc
Báo Tuổi trẻ