Hải Phòng:

Tai nạn liên hoàn, thai phụ cùng bào thai 8 tháng tử vong

(Dân trí) - Chiếc xe container không làm chủ tốc độ, đã gây tai nạn liên hoàn giữa các phương tiện. Hậu quả một thai phụ mang bầu 8 tháng chết thảm, hai ngôi nhà và 3 phương tiện bị hư hỏng nặng, 1 cột điện đổ và một thai phụ khác suýt chết.

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 17/7.
 
Chiếc xe container gây tai nạn ban đấu

Chiếc xe container gây tai nạn ban đấu

 

Thời gian trên, tại tỉnh lộ 359 đoạn qua xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, xe container BKS 16N-3612 kéo theo rơ-moóc do tài xế Bùi Văn Hải (SN 1977, trú TP Hải Phòng) cầm lái, đi qua đoạn đường trên không làm chủ được tốc độ đã đâm vào xe taxi BKS 30H-9077 do ông Trần Mạnh Hải (SN 1953, ở Thủy Nguyên) cầm lái, chở một thai phụ đang trên đường tới bệnh viện sinh con.

 

Thai phụ này thoát chết đầy may mắn. Chiếc taxi gây tai nạn tiếp cho xe máy BKS 16F1-1011 do chị Phạm Thị Xuyên (SN 1978), đang mang bầu 8 tháng, ở Thủy Nguyên, điều khiển. Hậu quả, chị Xuyến cùng thai nhi đã tử vong sau khi được chuyển đi viện cấp cứu.
 
Chiếc xe máy của chị Xuyên biến dạng tại hiện trường
Chiếc xe máy của chị Xuyên biến dạng tại hiện trường

 

Về phía xe container sau khi gây tai nạn tiếp tục mất lái, đâm tiếp vào 2 cột điện rồi lao thẳng về phía 2 nhà dân. Cả 3 phương tiện đều hư hỏng, một cột điện bị gãy và 2 nhà dân hư hỏng.

 

Công an huyện Thủy Nguyên và trạm cảnh sát giao thông Bến Bính đã phải mất nhiều giờ liền để phân luồng, giải tỏa hiện trường, khắc phục ùn tắc giao thông tại đoạn đường xảy ra tai nạn.

 

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

 Thu Hằng