1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tắc nghẽn cửa khẩu do... chống buôn lậu (!?)

(Dân trí) - Dân trí- Sau tổng công kích vào các đầu nậu buôn hàng trái phép qua biên giới là tình trạng cửa khấu tắc nghẽn vì người dân tham gia xách hàng chính ngạnh. Có tình trạng người dân dùng một lúc 5 sổ được cấp để “xách” hàng.

Sau "đầu nậu" là “xách lẻ”?

Tình trạng người dân tham gia xách hàng qua biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng này trở nên bất thường bắt đầu từ tháng 11 cho đến nay, mà đỉnh điểm là ngày 29.11 vừa qua.

Lý giải sự bất thường này, các cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề chống buôn lậu và hàng giả tại Quảng Ninh đang đều phải lưu ý đến hiệu ứng sau vụ vây bắt trùm buôn lậu Thắng “Cành” phá kho hàng khủng của y.

Người dân vẫn xếp hàng dài chờ làm thủ tục qua biên lấy hàng
Người dân vẫn xếp hàng dài chờ làm thủ tục qua biên lấy hàng

Sự vào cuộc ráo riết chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương đã khiến cho các lối mòn, điểm hở tại vùng biên Móng Cái gần như bị bịt kín. Tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên như trước đã bị ngăn chặn tích cực. Tuy nhiên một thực tế phát sinh ngay tại địa phương này đã khiến cho cơ quan chức năng “ bói rối” và dư luận “hoài nghi”. Đó là bất thường trong việc hàng ngày có hàng vạn lượt người đăng kí qua cửa khẩu “xách” hàng theo tiêu chí cư dân biên giới. Đứng trước nguy cơ” góp gió thành bão” như vừa qua, viễn cảnh về các kho hàng “không thuế” được đầu nậu thu gom ngay trung tâm địa phương này sẽ là khó tránh khỏi nếu không có giải pháp kịp thời. Tình trạng vùng biến vắng lặng, ngạt thở của khẩu đang đặt các lực lượng Hải Quan, Bộ đội biên phòng, quản lý thị trường, công an và nhiều ban ngành liên quan trước tình trạng “ tái diễn hàng lậu” trên thị trường.

Tình trạng ún ứ này xảy ra ít lâu sau vụ trùm  Thắng Cành bị bắt
Tình trạng ún ứ này xảy ra ít lâu sau vụ trùm  Thắng "Cành" bị bắt

Ngoài người lớn, thời gian qua nhiều gia đình con huy động cả trẻ nhỏ để qua cửa khẩu xách hàng
Ngoài người lớn, thời gian qua nhiều gia đình con huy động cả trẻ nhỏ để qua cửa khẩu xách hàng

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, chỉ trong khoảng 10 ngày cuối tháng 11 trung bình mỗi ngày có xấp xỉ trên 1 vạn lượt người dân xuất nhập cảnh (XNC) qua cửa khẩu để sang Trung Quốc xách hàng thuê. Kỷ lục là ngày 29/11, có tới hơn 2 vạn người XNC. Mặc dù được phân luồng khẩn nhằm ứng phó sự bất thường vẫn có sự ùn ứ dài gần 1km tại cửa khẩu. Người dân không vì  chờ lâu mà nản ngược lại còn bám trụ bằng được để đến lượt mình, thậm chí gây áp lực cho cơ quan Hải Quan trong vấn đề giải quyết thủ tục khi họ trở về.

Trao đổi về vấn đề này, một cán bộ Hải Quan, thuộc chi cục Hải Quan Móng Cái cho biết: Chưa bao giờ chúng tôi phải đối mặt với tình trạng người dân đổ về cửa khẩu tham gia sang bên kia biên giới mua hàng nhiều như thế này. Từ 3-4 giờ sáng hằng ngày dân đã xếp hàng dài cae trăm mét chờ đến lượt. Đỉnh điểm là ngày 29/11 vừa qua khi có tới hơn 2 vạn người làm thủ tục. Đoàn người kéo dài gần 1km từ Khách sạn Cao Su ở Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú tới cửa khẩu khiến đại lộ gần như tắc nghẽn.Rất nhiều người đã không thể kiềm chế, nổi khùng, xô xát khi phải chen lấn trong dòng người như dài dằng dặc. Cán bộ Hải Quan liên tục bị đê dọa đòi “ xử” nếu không nhanh tay” kiểm hàng” cho họ qua biên”

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, có nhiều người dân vùng biên chuyên làm nghề “sang bên kia mua hàng theo thẻ” rồi về bán lại cho các đầu mối đang gặp thời khi tình trạng buôn lậu vùng biên bị ngăn chặn. Thu nhập theo đó của họ đang tăng lên đột biến. Có nhiều gia đình từ già trẻ, gái trai...đều đóng cửa ra cửa khẩu xếp hàng nhờ “ chính sách” tranh thủ tăng thu nhập.

Lực lượng chức năng căng mình… nhận đe dọa (!)

Trong tình trạng tết âm lịch đang cận kề, lượng hàng mà thị trường cần là rất lớn. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhu cầu xách hàng qua biên tăng đột biến như thời gian vừa qua. Có người dân sử dụng đến 5 loại sổ ( sổ xanh, sổ nâu, sổ vàng, sổ định kỳ 6 tháng và 1 năm ) để qua lại cửa khẩu để  xách hàng về Việt Nam bán lại cho chủ hàng. 

Theo quy định thù cư dân vùng biên giới được cấp thẻ xanh. Bằng thẻ xanh này họ có quyền mua lượng hàng không quá hai triệu/ngày mà không phải nộp thuế. Ví dụ như một chiếc áo khoác được chủ thuê từ 20.000-30.000 đồng/chiếc nếu được đưa về thuận lợi. Vì vậy, có người mặc cả chục chiếc áo để qua cửa khẩu. Người ta không từ bất kỳ chiêu thức nào để đưa được hàng về mà không phải tính thuế. Nói về vấn đề này, chi cục Hải Quan Móng Cái cho biết: không xử lý được họ vì họ bảo trời lạnh nên thích mặc nhiều quần áo. Trên người cả chục chiếc áo quần nhưng họ bảo họ mặc từ Việt Nam qua giờ họ về lại chứ không phải mua”.

Nhiều đối tượng đã không chịu được sự chờ đợi đã dẫn đến các hành động quá khích.
Nhiều đối tượng đã không chịu được sự chờ đợi đã dẫn đến các hành động quá khích.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 8.12, lãnh đạo chi cục Hải Quan Móng Cái Quảng Ninh cho hay: Chi cục phải tăng cường cán bộ để kiểm soát lượng hàng hóa đưa về qua đường xách tay. Nếu có vi phạm hoặc xách hàng vượt mức quy định sẽ bị đánh thuế hoặc là tịch thu chờ xử lý. Chỉ tính riêng trong tháng 11, thuế bổ sung từ những hàng hóa trong danh mục được phép qua cửa khẩu theo chính sách cư dân biên giới, chi cục đã thu thuế bổ sung hơn 400 triệu đồng, chiếm 1/3 doanh thu từ các loại hàng phải thu hồi từ đầu năm đến nay”.

Từ tình trạng bất thường này, cán bộ Hải Quan và các lực lượng chức năng của Móng Cái phải căng mình làm việc cả ngày lẫn đêm. Từ 7h 30p sáng đến hết 19 h cùng ngày đoàn người mới thôi” thúc dục, la ó”. Sau đó lại phải ở lại để rà soát, kiểm tra sổ sách, cả tháng nay chưa bao giờ được nghi trước 21 h đêm. “ Đáng lo nhất là một số người quá khích đã không chịu được áp lực xếp hàng nên đã xảy ra tình trạng mất trật tự, có lời lẽ xúc phạm đến cán bộ làm nhiệm vụ. Trong máy điện thoại của các cán bộ Hải Quan làm nhiệm vụ tại cửa khẩu xuất hiện các tin nhắn đe dọa, uy hiếp.

Sau sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, tình trạng ùn ứ đã có dấu hiệu thuyên giảm
Sau sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, tình trạng "ùn ứ" đã có dấu hiệu thuyên giảm

Được biết, trong ngày hôm nay (8.12), các ban ngành của tỉnh Quang Ninh liên quan đến vấn đề trên đang tiếp tục họp bàn để đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm chấn chỉnh tình hình. Cụ thể, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã có sự phân luồng cho các đối tượng sang cửa khẩu theo từng loại thẻ được cấp nhằm kiểm soát tốt hơn. Việc này cũng nhằm tránh tình trạng người có thẻ đi du lịch, thăm thân cũng có thể lợi dụng xách hàng dẫn đến quá tải, mất kiểm soát tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải Quan Móng Cái tiếp tục phối hợp với công an, biên phòng tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu rõ chính sách và quy định của Pháp luật, tránh việc bị các đầu nậu lợi dụng như thời gian qua.

Hiện nay tình trạng tắc nghẽn tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã có giảm thiểu. Tuy nhiên tính phức tạp không vì thế hạn chế nếu không có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan liên quan.

Thu Hằng