Đắk Lắk:

Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 100 kg khi khai thai thác đá

(Dân trí) - Trong quá trình tiến hành khai thác đá, các công nhân của công ty khai thác đá hoảng hốt phát hiện một quả bom có kích thước “khủng” dưới lòng đất nên đã nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng.

Ngày 19/10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Ban Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đã tiến hành di dời, phá hủy thành công một quả bom có trọng lượng 100kg.

Nơi phát hiện quả bom
Nơi phát hiện quả bom

Quả bom được phát hiện tại địa bàn thôn 8, xã Ea M’nang (huyện Cư M’gar) do các công nhân của công ty khai thác đá trong quá trình đào đất, thăm dò để khai thác đá thì phát hiện nên đã nhanh chóng báo lên Ban Chỉ huy quân sự huyện.


Lực lượng chức năng đưa đi hủy nổ

Lực lượng chức năng đưa đi hủy nổ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt đưa quả bom từ độ sâu 3m lên mặt đất, quả bom được xác định nặng 100kg, dài 80cm với đường kính 22cm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa quả bom đem đi hủy nổ an toàn.

Trung Hải – Thúy Diễm