1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Suốt đêm dập lửa tại công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa bị thương

(Dân trí) - Một công ty chuyên sản xuất, cung ứng các loại hóa chất công nghiệp và thực phẩm đã bốc cháy ngùn ngụt suốt đêm qua. Sau 9 giờ chiến đấu với ngọn lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 15 chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 20h40 tối 16/4 tại Công ty TNHH Tân Hùng Thái, nằm trong lô H1, đường số 1, KCN Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình, TPHCM.

Lửa đỏ rực trong
Lửa đỏ rực trong
Lửa đỏ rực trong Công ty TNHH Tân Hùng Thái

Ngay khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ của khu công nghiệp Lê Minh Xuân gần đó đã có mặt tại hiện trường để dập lửa, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cũng điều thêm 6 xe cùng 40 CBCS đến ứng cứu.
30 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường
30 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường
Tuy nhiên do hiện trường vụ cháy rất rộng và các loại hóa chất bốc cháy nhanh nên đám cháy ngày một lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Sự việc nhanh chóng được báo về cho Sở chỉ huy.
Các chiến sĩ phải bơm tiếp nước từ con kênh gần đó
Các chiến sĩ phải bơm tiếp nước từ con kênh gần đó
Các chiến sĩ phải bơm tiếp nước từ con kênh gần đó

Theo thông tin mà công ty cung cấp, thời điểm xảy ra cháy bên trong công ty có trên 30 loại hóa chất.

Nhận định tình hình cháy các loại hóa chất diễn biến rất phức tạp, Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động gần 25 xe và 200 CBCS của các Phòng Cảnh sát PCCC lân cận như quận 3, 6, 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú… đến hiện trường để dập lửa.

Đeo mặt nạ, bình dưỡng khí để tiếp cận bên trong
Đeo mặt nạ, bình dưỡng khí để tiếp cận bên trong

Đến 0h ngày 17/4, liên tiếp hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên trong khu vục các lực lượng đang tham gia chữa cháy, ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh trở lại.

Nhiều chiến sĩ tham gia chữa cháy bị bỏng hóa chất được sơ cứu tại chỗ
Nhiều chiến sĩ tham gia chữa cháy bị bỏng hóa chất được sơ cứu tại chỗ
Nhiều chiến sĩ tham gia chữa cháy bị bỏng hóa chất được sơ cứu tại chỗ

Đến  khoảng 1h sáng nay, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên khói vẫn bốc lên nghi ngút bên trong Công ty Tân Hùng Thái. Đến 3h40’ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ hàng rào bên ngoài Công ty Tân Hùng Thái được bao phủ bởi một lớp hóa chất màu trắng. Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường thì đây chính là các loại hóa chất bắn ra từ 3 tiếng nổ lớn lúc 21h tối 16/4 tại công ty.

Nhiều xe gắn máy bị thiêu rụi
Nhiều xe gắn máy bị thiêu rụi

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng hơn 1.000 m2 nhà kho và nhiều xe gắn máy, ô tô bị thiêu rụi.

Hơn 50 cán bộ thuộc các lực lượng của huyện Bình Chánh được huy động  phong tỏa khu vực quanh khu công nghiệp để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến gần 4h sáng 17/4, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn
Đến gần 4h sáng 17/4, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn

Theo bác sĩ Lê Văn Thạnh, chuyên khoa ngoại Bệnh viện huyện Bình Chánh, thì ngay khi nhận được sự chỉ đạo của huyện, Bệnh viện huyện Bình Chánh đã điều động 2 xe cứu thương cùng 2 bác sĩ, 10 y tá đến hiện trường để sơ cứu những người bị nạn. 

Thông tin từ Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên 15 cán bộ chiến sĩ trong lúc tham gia chữa cháy đã bị bỏng và được các bác sĩ sơ cứu kịp thời chuyển về điều trị tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Công ty Tân Hùng Thái nơi xảy ra vụ cháy hóa chất 
Công ty Tân Hùng Thái nơi xảy ra vụ cháy hóa chất 

Cũng theo Đại tá Bửu, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy theo nhận định có thể do hóa chất tự bốc cháy rồi phát nổ. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Đình Thảo