1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết

(Dân trí) - Từ sáng ngày mùng 2 Tết, hàng chục ngàn du khách đã đổ về khu du lịch Suối Tiên, Thảo Cầm Viên để du xuân. Nhiều gia đình nhân dịp nghỉ Tết đưa gia đình, con cái tới các khu du lịch để thư giãn. Giá vé ở 2 khu du lịch trên dao động từ 50.000 đồng - 10.000 đồng.

Thảo Cẩm Viên đông kín người ngày mùng 2
Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 1

Dịp Tết,  nhiều gia đình, hội nhóm đến du xuân, giải trí tại Suối Tiên. 

 Để phục vụ người dân du xuân, khu du lịch Suối Tiên mở cửa xuyên Tết. Hàng trăm nhân viên tăng ca dịp Tết để phục vụ hàng chục ngàn người dân.  

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 2

Du khách đến Suối Tiên dịp Tết sẽ được tham gia chơi hàng trăm trò chơi dân gian cùng nhiều trò cảm giác mạnh như đĩa bay hành tinh lạ; Vòng xoay vũ trụ; Tàu lượn siêu tốc; Lâu đài pháp thuật; Cổ Loa thành; Kỳ lân cung... Nhiều công trình tâm linh, khu tắm biển... thu hút được nhiều khách tham quan nhất. 

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 3

Khu vực vui chơi dân gian thu hút nhiều người tham gia. 

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 4
Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 5
Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 6

Anh Nguyễn Hoàng Tuân (ngụ Đồng Nai) chia sẻ: "Tết là dịp để cả gia đình được sum vầy bên nhau nên mình đưa vợ con đi chơi. Cả năm mình đi làm xa nên dịp này đưa vợ con đi chơi để thêm tình đoàn kết trong gia đình. Ở đây có nhiều khu vui chơi nên trẻ em rất thích, mình nhìn thấy con cái vui là mình vui rồi. Ngày 5 mình lại lên đường ra Hà Nội làm, có khi đến cuối năm sau mới về". 

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức nhiều chương trình ca nhạc để chào mừng năm Canh Tý, tham gia hoạt cảnh dân gian...

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 7

Từng dòng người đổ về Thảo Cầm Viên dù trời nắng nóng. 

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 8

Quầy vé luôn trong tình trạng quá tải. 

Tại Thảo Cầm Viên, quầy bán vé lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Các gia đình thường đưa con cái tới đây dịp Tết để vui chơi và tham quan.

Giá vé vào cổng không tăng so với ngày thường, 30.000 đồng đối với trẻ trên 1,3 m và 50.000 đồng cho người lớn. Trẻ có chiều cao dưới 1,3 m được miễn phí. Gần trưa, trời nắng gắt nhưng du khách vẫn nườm nượp đổ về. Dưới những tán cây cổ thụ, nhiều người nằm nghỉ ngơi đợi con cháu vui xuân. 

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 9
Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 10

Giá vé được giữ như ngày thường. 

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 11
Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 12

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Đây là một trong mười vườn thú lâu đời nhất thế giới và cũng là một trong những công viên lớn nhất Việt Nam với hơn 1.000 cá thể động vật thuộc 125 loài, hơn 2.000 cây gỗ thuộc 260 loài, hàng chục loại lan nội địa, xương rồng, bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích hơn 17 ha.

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 13

Khu vực hồ bơi thu hút trẻ em.

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 14

Một số du khách đã mua mũ, áo khoác để tránh nắng cho con.

Suối Tiên, Thảo Cầm viên quá tải ngày mùng 2 Tết - 15

Nhiều người nằm la liệt tại dưới bóng các cây cổ thụ để nghỉ ngơi.

Xuân Hinh