Đắk Lắk:

Súng tự chế cướp cò, một người thiệt mạng

(Dân trí) - Do súng bị cướp cò nên viên đạn từ súng săn tự chế của Ma Di Hòa đã bắn trúng người bạn đi cùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân xấu số là Thào A Hạ (sinh năm 1986), trú tại thôn Cư Rang, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông.

Trước đó, ngày 26/7, anh Hạ cùng Ma Di Hòa (sinh năm 1978), trú ở xã Cư San, huyện M’Drắk mang súng tự chế vào rừng Cư Drăm, huyện Krông Bông săn thú, sau đó anh Hạ đã bị tử vong do trúng đạn.

Hiện trường cho thấy, anh Hạ đã bị trúng một phát đạn từ súng tự chế xuyên ngực chết ngay tại chỗ. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thào A Hạ có thể là do trong lúc nạp đạn thì súng của Ma Di Hòa bị cướp cò và trúng vào người Hạ.

Ngày 27/7, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Ma Di Hòa để điều tra làm rõ việc người này dùng súng tự chế đi săn làm chết người.

Lê Văn - Dương Trần