Sức khỏe CSGT bị xe tải kéo phục hồi tốt, có thể xuất viện sớm

(Dân trí) - PGS, TS. Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Tim và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức - cho biết, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị gãy 3 xương sườn, bị dập phổi bên phải, tràn máu. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của Thượng úy Đạt đang phục hồi tốt và có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Chiều 14/12, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật và đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi sức khỏe và động viên đồng chí Cảnh sát giao thông (CSGT) Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đang nằm điều trị tại đây.

 


Thứ trưởng Nguyễn Nhật thăm hỏi, động viên Thượng úy Đạt đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật thăm hỏi, động viên Thượng úy Đạt đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Nhật, PGS, TS. Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước thông tin về tình hình sức khỏe của Thượng úy Đạt đang dần ổn định, rất may là Thượng úy Đạt được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời và đúng chuyên khoa.

“Khi nhập viện ngực bên phải bị dập một phần phổi, hiện chưa phát hiện có biến chứng gì và chúng tôi đang theo dõi. Ngực bên trái thì bị nặng hơn vì bị gãy 3 xương sườn, tràn máu, sau khi phẫu thuật đến giờ cơ bản đã ổn. Đây cũng là những thương tổn thông thường của các chấn thương ngực” - Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước cho hay,

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, vấn đề lớn nhất là phổi, khả năng là do mấy xương sườn bị gãy, rồi chọc vào phổi dẫn tới chảy máu, tràn khí bên trong. Tuy nhiên đến giờ thì mọi thứ không còn nghiêm trọng, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt.

“Cơ bản nhất bây giờ là vấn đề tập thở, tuy sẽ đau nhưng bệnh nhân cần cố gắng ngồi dậy hít thở và ho được ra máu là tốt nhất. Một hai hôm nữa ổn hơn thì có thể siêu âm lại hoặc chụp lại cắt lớp để xem phổi bên phải có tiến triển gì hơn không. Riêng những phần mềm bị thương thì phải mất thời gian khá lâu mới khỏi được” - Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước nhấn mạnh.

Nói về thời gian điều trị của Thượng úy Đạt, bác sĩ Nguyễn Hữu Ước cho biết: Tình hình bệnh nhân ổn định như hiện nay thì chỉ trong 1 - 2 ngày tới là có thể cho ra viện, đưa về các tuyến dưới, nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên nếu muốn thì có thể ở lại viện lâu hơn.

Trưởng khoa Tim và Lồng ngực của Bệnh viện Việt Đức cũng cho biết thêm, với trường hợp của Thượng úy Đạt, nếu biết điều trị thì không quá nặng, còn không biết thì sẽ thành nặng. Vì đối với Bệnh viện Việt Đức thì chấn thương ngực thì không thành vấn đề nhưng đối với các tuyến sẽ là vấn đề lớn.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 12/12, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Sài Đồng - Quốc lộ 5 (Long Biên – Hà Nội) phát hiện xe ôtô tải BKS 89L-0211 va chạm giao thông với xe Toyota Vios BKS 20A-000.55 nên đã ra hiệu lệnh dừng xe tải để giải quyết. Tuy nhiên, lái xe tải đã rồ ga lao thẳng vào Thượng úy Đạt và điều khiển xe kéo lê Thượng úy Đạt đi khoảng gần 20m trên đường  bỏ rồi bỏ chạy.

C.N.Q

 

Sức khỏe CSGT bị xe tải kéo phục hồi tốt, có thể xuất viện sớm - 2