Sức khỏe bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương ổn định

(Dân trí) - Sức khỏe bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên của tỉnh Hải Dương (bệnh nhân thứ 73) hiện vẫn ổn định, ăn uống và ngủ bình thường.

Chiều 22/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) cho biết, sức khỏe bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên của tỉnh Hải Dương (bệnh nhân thứ 73) hiện vẫn ổn định, ăn uống và ngủ bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân ít nói, ngại tiếp xúc với nhân viên y tế.

Sức khỏe bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương ổn định - 1

Anh P.C.V. (bố bệnh nhân số 73) ở cùng phòng để tiện chăm sóc cho con nhỏ mắc Covid-19.

Do bệnh nhân này mới 11 tuổi, chưa thể tự lo cho bản thân nên bố mẹ bệnh nhân (ở cùng khu cách ly đặc biệt của Trung tâm y tế huyện Thanh Miện) thay nhau chăm sóc. Sức khỏe của bố mẹ bệnh nhân hiện tại ổn định.

Huyện Thanh Miện hiện đang cách ly 58 trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân), trong đó 54 trường hợp cách ly tập trung tại huyện, 4 trường hợp cách ly tại thôn Tiêu Sơn do cao tuổi, sức khỏe yếu và có bệnh lý nền. Ngoài ra còn 1 trường hợp F1 đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương).

Ngày 20/3, 52 trong tổng số 59 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 7 trường hợp còn lại dự kiến có kết quả trong ngày 23/3. Trong đó, 4 trường hợp là bố mẹ, 2 em của bệnh nhân đều xét nghiệm lần 2.

 

Nguyễn Dương