Đắk Lắk:

Sửa máy bơm để tưới cà phê, hai thanh niên bị điện giật tử vong

(Dân trí) - Đang xuống suối để sửa bơm nước tưới cho rẫy cà phê, hai thanh niên không may bị điện giật tử vong và rơi chìm xuống suối.

Chiều 14/1, Công an xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) - cho biết - trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc hai thanh niên bị điện giật tử vong khi sửa máy bơm nước.


Người thân đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của nạn nhân (ảnh cắt từ clip)

Người thân đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của nạn nhân (ảnh cắt từ clip)

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn C. (SN 1986, ngụ xã Ea Huar) và Nguyễn Việt Q. (SN 1997, ngụ xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng nay, hai thanh niên đã đến khu vực rẫy của gia đình ông Đoàn Văn Dinh (ngụ xã Ea Huar) để sửa máy bơm nước tưới cà phê.

Tuy nhiên, khi đang tiến hành sửa máy bơm hai thanh niên đã bị điện giật và cả hai nhanh chóng chìm xuống dòng suối.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền và tiến hành trục vớt nạn nhân lên bờ nhưng cả hai đã tử vong.

Phía cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Diễm