1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sửa đường, gác cầu, tăng chuyến… đón lễ

(Dân trí) - Tất cả các đơn vị quản lý từ tàu xe cho đến đường xá, cầu cống, chiếu sáng… của ngành Giao thông Vận tải TPHCM đang được huy động tổng lực để chuẩn bị hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5.

Sửa đường, gác cầu, tăng chuyến… đón lễ  - 1

Sẵn sàng phục vụ nhân dân trong hai ngày lễ lớn.

 

Theo đó, các Khu Quản lý giao thông đô thị, Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Quản lý công trình Cầu phà thành phố và Thanh tra Sở GTVT được giao nhiệm vụ tuần tra hệ thống đường bộ của thành phố, xác định những đoạn đường hư hỏng, ổ gà, những đoạn ngập nước không đảm bảo an toàn giao thông… để sửa chữa kịp thời.

 

Sở cũng yêu cầu trực gác tại các cầu yếu, các cầu không đồng bộ tải trọng, bố trí lực lượng phân luồng giao thông tại các cầu thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra khi lượng người lưu thông tăng đột biến trong các ngày lễ. 

 

Các đơn vị phải vệ sinh làm sạch đất lề, đất cát trên các tuyến đường, đặc biệt là trên các tuyến đông dân cư, quốc lộ, xa lộ và các tuyến đường cửa ngõ thành phố; tổ chức kiểm tra và thay thế ngay các biển báo, đèn chiếu sáng bị hư hỏng… 

 

Ngoài ra, các Khu Quản lý giao thông đô thị phải thường xuyên kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các điểm hay xảy ra ùn tắc, đặc biệt là ở khu vực trung tâm thành phố để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình lưu thông thực tế, xử lý khi có sự cố.

 

Các đơn vị đang thi công đào đường thì được yêu cầu chỉnh trang rào chắn, làm vệ sinh sạch sẽ, tái lập ngay mặt đường những đoạn đã thi công xong… trước ngày 29/4. Từ ngày 29/4 đến ngày 1/5 phải dừng mọi hoạt động thi công. Thanh tra Sở sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi tái lập mặt đường chậm quá thời gian quy định và không cử người điều tiết, hướng dẫn giao thông theo đúng quy định.

 

Về hoạt động vận tải, Công ty Quản lý công trình Cầu phà thành phố cũng chuẩn bị tăng cường thêm 100 chuyến phà đôi (lên 210 chuyến/ngày) tại bến phà Cát Lái (hoạt động 24/24) và 20 chuyến phà đôi (lên 185 chuyến/ngày) tại bến phà Thủ Thiêm (hoạt động từ 4h đến 24h) để phục vụ khách đi lại trong dịp lễ. 

 

Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng cũng đã sẵn sàng cho hệ thống xe buýt thành phố tăng gần 1.400 chuyến trên 14 tuyến buýt dự kiến sẽ tăng lượng khách đột ngột trong ngày lễ (các tuyến dẫn đến các khu vui chơi, giải trí như: Suối Tiên, Đầm Sen, Đại Nam, Mộc Bài…).

 

Bến xe Miền Tây cũng đã lên kế hoạch tăng cường 60 xe buýt loại 40 chỗ ngồi để sẵn sàng giải tỏa khách trên các tuyến khách tăng cao. Còn Bến xe Miền Đông cũng đã thỏa thuận xong với các doanh nghiệp vận tải khác để có thể điều chuyển xe từ các tuyến ít khách tăng cường cho tuyến đông khách; trong trường hợp khó khăn thì nhờ Sở GTVT điều xe buýt tăng cường.

 

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn và thoải mái cho việc đi lại của hành khách trong dịp lễ này, tránh xảy ra tình trạng xe nhồi, xe nhét, chặt chém… Thanh tra Sở sẽ tăng cường kiểm tra và xử phạt các xe chở quá tải, xe dù, bến cóc.

 

Tùng Nguyên