Sự thật sau clip người đàn ông đánh phụ nữ, bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng

(Dân trí) - Liên quan đến video clip đang lan truyền trên mạng xã hội có nội dung: một người phụ nữ đang mang theo con nhỏ bị một người đàn ông ép vào lề đường đánh đập và có ý định bắt cóc đứa trẻ, được cho là xảy ra ở Hải Phòng, công an phường sở tại đã chính thức bác bỏ thông tin bắt cóc.

Người đàn ông bị cho là đánh đập phụ nữ, bắt cóc trẻ em (ảnh cắt từ clip)
Người đàn ông bị cho là đánh đập phụ nữ, bắt cóc trẻ em (ảnh cắt từ clip)

Trước đó ngày 9/6, mạng xã hội Facebook lan truyền video clip một người phụ nữ trẻ đang khóc nức nở, tay ôm chặt một đứa trẻ vào lòng và đang cố gọi điện thoại cho ai đó. Cách đó không xa, một người đàn ông đang bị rất đông người dân vây quanh. Nhiều người bức xúc cho rằng người đàn ông này có ý định bắt cóc đứa nhỏ trên tay người phụ nữ nên đã ép xe chị này vào lề đường, thậm chí còn đánh đập chị này.

Khi người dân hỏi chị phụ nữ có quen biết người đàn ông không thì chị này một mực nói không khiến người dân càng tăng thêm sự nghi ngờ.

Chưa hết, ngay sau đó một người phụ nữ trung niên xuất hiện, lao vào mắng chửi người đàn ông. Người phụ nữ này cũng khẳng định gia đình không quen biết người đàn ông.

Thấy vậy, một số thanh niên bức xúc đã xông vào định đánh người đàn ông. Vụ việc khiến nhiều người qua đường hiếu kỳ đứng xem gây cảnh lộn xộn, hỗn loạn.

Lực lượng công an phường sau đó đã có mặt, giải tán đám đông và mời những người có liên quan về trụ sở để giải quyết.

Sáng nay (10/6), Công an phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (nơi xảy ra sự việc) đã chính thức bác bỏ thông tin người đàn ông đánh đập người phụ nữ trẻ để bắt cóc trẻ em.


Người phụ nữ khóc lóc, ôm chặt đứa trẻ khiến người dân cho rằng cháu bé suýt bị bắt cóc (ảnh cắt từ clip)

Người phụ nữ khóc lóc, ôm chặt đứa trẻ khiến người dân cho rằng cháu bé suýt bị bắt cóc (ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, theo công an phường, trước đó vào khoảng hơn 18h ngày 9/6, chị L.T.H.T. (SN 1990, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) chở theo con nhỏ là cháu L.N.A. (SN 2015) đang lưu thông trên đường Lạch Tray thì tình cờ gặp anh Phạm T.H. (SN 1978, ở quận Hải An, TP Hải Phòng).

Anh H. có đề nghị chị T. vào quán cà phê bên đường nói chuyện nhưng chị T. không đồng ý và bỏ đi. Chị T. sau đó thấy anh H. đi theo bèn tri hô "cướp". Bực mình anh H. đã tát chị T., khi thấy chị T. bỏ chạy lại tiếp tục tát thêm và chỉ chịu dừng tay khi có người can ngăn.

Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận chị và anh H. trước đây từng có quan hệ tình cảm nhưng đến năm 2015 thì đã chia tay. Thời gian gần đây anh H. muốn nối lại tình cảm nhưng chị T. không đồng ý. Bởi vậy mới dẫn tới sự việc trên.

Cả hai bên đều khẳng định việc xích mích là do tình cảm nam nữ đôi bên chứ không liên quan đến cháu bé. Cháu bé khóc là do quá sợ hãi chứ không có chuyện anh H. đòi bắt cóc cháu.

Công an phường đang tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

An Nhiên