1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóng lớn đe dọa bờ biển Hội An

(Dân trí) - Hiện nay, các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của phần phía Tây Nam của áp cao lạnh lục địa tăng cường, hoạt động của nhiễu động đới gió Đông trên cao, kết hợp với hoàn lưu bão số 12 nên trên địa bàn có mưa to đến rất to.

Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ sáng nay 4/11, lũ trên các sông ở Quảng Nam đang lên; mực nước tại Hội An lúc 4h ngày 4/11 ở mức 0,55m, dưới báo động I là 0,45m.

Sóng biển cao đập vào bờ biển Cửa Đại
Sóng biển cao đập vào bờ biển Cửa Đại

Do ảnh hưởng của mưa lớn nên từ ngày 4-8/11, trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn có khả năng xuất hiện đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3. Trong 12 giờ tới, lũ ở các sông tiếp tục lên ở mức báo động I.

Để đối phó với tình hình mưa lũ, sáng nay TP Hội An đã có công điện khẩn gửi cơ quan chức năng trên địa bàn chuẩn bị triển khai công tác ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Sóng lớn đe dọa bờ biển Hội An - 2

Theo đó, lãnh đạo TP Hội An đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ và thông tin kịp thời để cho nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Theo quan sát của PV, do ảnh hưởng của không khí lạnh và cơn bão số 12, bờ biển Cửa Đại sáng nay có gió mạnh, sóng biển cao từ 2-3m liên tục dội vào bờ.

Một số đoạn đường Bạch Đằng (Hội An) bị ngập lụt
Một số đoạn đường Bạch Đằng (Hội An) bị ngập lụt

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP Hội An – cho biết, do tác động của sóng lớn kết hợp triều cường nên có một số vị trí bị sạt lở do sóng xâm thực như khu vực giáp phía Nam khách sạn Vinpeal, đoạn bờ biển phía trước Hội An Beach resort; hiện thành phố đang khảo sát để tìm giải pháp xử lý khẩn cấp.

Tại trung tâm TP Hội An sáng nay, nước sông Hoài cũng dâng gây ngập một số đoạn đường Bạch Đằng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 nên từ đêm ngày 3/11, khu vực đã có mưa, mưa lớn diện rộng tập trung ở các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Sóng lớn liên tục dội vào bờ biển Cửa Đại sáng 4/11

Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/11 đến 8h ngày 4/11, các tỉnh phổ biến như sau: Quảng Bình dưới
5mm; Quảng Trị từ 5-20mm; Thừa Thiên Huế từ 30-70mm, riêng Cầu Trươi 94.8mm, Bạch Mã 276.6mm; Đà Nẵng từ 40-50mm; Quảng Nam từ 45-100mm, riêng Núi Thành 123.2mm; Quảng Ngãi từ 80-130mm, riêng Châu Ổ 215mm.

Trong 24 giờ tới, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa tại: tỉnh Quảng Bình: 20-50mm; tỉnh Quảng Trị: 40-80mm, có nơi trên 100mm; từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi: 150-250mm, có nơi trên 300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo, từ ngày hôm nay 4/11 đến hết ngày 8/11 khu vực này có khả năng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tổng lượng mưa phổ biến 100-250, có nơi trên 300mm; từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

C.Bính - N.Linh