Phú Yên:

Sóng lớn đánh lật tàu, 4 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Trong lúc di dời tàu tránh lũ lớn trên sông Đà Rằng (Phú Yên), 4 ngư dân trên tàu cá bị bất ngờ bị sóng lớn đánh hư hỏng tàu và rơi xuống biển mất tích.

Chiều tối 3/11, tin từ BCH Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, sau nhiều giờ bị nạn, tung tích ông Trần Văn Tâm, chủ tàu câu cá ngừ đại dương PY 90151 và 3 ngư dân (cùng ở phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị rơi xuống biển vẫn chưa được cơ quan chức năng tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 3/11, do lũ sông Đà Rằng về quá dữ, 4 ngư dân trên đã di dời tàu từ kè phường 6 sang cảng Đông Tác (TP Tuy Hòa) để neo đậu. Tuy nhiên, mới di chuyển được vài trăm mét, tàu PY 90151 bị lũ từ thượng nguồn tràn về quá lớn đẩy tàu thẳng ra cửa biển Đà Rằng. Sau đó, tàu mắc cạn, bị sóng triều cường đánh hư hỏng, 4 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích. Hiện các cơ quan chức năng và gia đình đang vô cùng nóng lòng tìm kiếm các nạn nhân.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Ban chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên cho biết: “Hiện nay địa phương đang tìm nhiều phương án cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, kể cả đề nghị chi viện trực thăng tìm kiếm các ngư dân gặp nạn. Tuy nhiên, do sóng lớn, mưa gió mù mịt cửa biển, trời đã tối, các lực lượng của tỉnh vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường để tìm tung tích các nạn nhân”.

Theo Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại Phú Yên, đợt mưa lũ chỉ vài ngày đầu tháng 11/2016, tỉnh này đang có 7 người mất tích.

Doãn Công