Quảng Bình:

Sôi động ngày hội đua thuyền mừng Lễ Quốc khánh

(Dân trí) - Sáng 2/9, hàng vạn người dân đã có mặt hai bên bờ sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) để cổ vũ cho màn chung kết lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân từ khắp nơi ùn ùn tiến về thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy), khiến cho nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn cục bộ. Trên tay mỗi người chiêng trống, băng rôn và cờ hoa rực rỡ tạo nên một không khí rất sôi động.


Clip Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (Thực hiện: Đăng Đức)

Đây là lễ hội đua thuyền truyền thống trên sống Kiến Giang lần thứ 51, được tổ chức với sự tham gia tranh tài của 22 đội thuyền bơi nam, được chia thành 2 bảng đấu A và B, mỗi bảng đấu có sự góp mặt của 11 đội đua được lấy từ màn đấu loại trước đó vào ngày 31/8.

Màn diễu hành chào mừng lễ hội của các đội đua nam
Màn diễu hành chào mừng lễ hội của các đội đua nam

Ở bên kia, 8 thuyền đua nữ quyết liệt trên từng mét nước. Trên bờ, cảnh tượng người dân reo hò náo nhiệt khiến dòng sông Kiến Giang như “dậy sóng”.

Những đội đua nữ tranh nhau quyết liệt từng cự ly nước
Những đội đua nữ tranh nhau quyết liệt từng cự ly nước

Sau một thời gian tranh tài quyết liệt, cống hiến cho khán giả nhiều pha đua đẹp mắt trong suốt cự ly 24km (thuyền bơi nam) và 18km (thuyền đua nữ), kết quả chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Thượng Phong (xã Phong Thủy); giải nhì đội An Xá (xã Lộc Thủy) và giải ba thuộc về đội Đại Phong (xã Phong thủy).

Lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 mừng Tết Độc lập hàng năm đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi người dân Quảng Bình nói chung và Lệ Thủy nói riêng.

Hàng vạn khán giả đến với lễ hội đua thuyền khiến giao thông bị tắc nghẽn
Hàng vạn khán giả đến với lễ hội đua thuyền khiến giao thông bị tắc nghẽn

Có nhiều khán giả cuồng nhiệt thuê cả thuyền chạy theo cổ vũ cho đội nhà
Có nhiều khán giả cuồng nhiệt thuê cả thuyền chạy theo cổ vũ cho đội nhà

Những đội thuyền bơi nam tranh nhau quyết liệt
Những đội thuyền bơi nam tranh nhau quyết liệt

Hàng vạn khán giả đứng chật kín hai bên bờ sông reo hò cổ vũ cho đoàn đua
Hàng vạn khán giả đứng chật kín hai bên bờ sông reo hò cổ vũ cho đoàn đua

Cuối cùng đội đua cũng gần tới đích, đội mạnh đã giành chiến thắng thuyết phục.
Cuối cùng đội đua cũng gần tới đích, đội mạnh đã giành chiến thắng thuyết phục.
Cuối cùng đội đua cũng gần tới đích, đội mạnh đã giành chiến thắng thuyết phục.
 
Sáng nay (2/9), tại Hồ Bình Sơn (Hương Khê, Hà Tĩnh) cũng diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống do UBND huyện Hương Khê tổ chức với sự có mặt của 20 đội đua.

Đội nam tranh tài 3.000m/2 vòng, nữ 1.500m/1 vòng, xung quanh hồ Bình Sơn.

Kết quả, giải nhất đội tuyển nam được trao cho đội thuyền xã Hương Trà và đội nữ xã Hương Trạch, giải nhì thuộc về đội nam xã Hương Giang và đội nữ xã Phương Mỹ, giải 3 được trao cho đội nam xã Hương Thủy và đội nữ xã Hương Đô.

Các cuộc đua diễn ra gay cấn
Các cuộc đua diễn ra gay cấn
Các cuộc đua diễn ra gay cấn
Các cuộc đua diễn ra gay cấn
Các cuộc đua diễn ra gay cấn
Các cuộc đua diễn ra gay cấn
Các cuộc đua diễn ra gay cấn

Niềm vui chiến thắng.
Niềm vui chiến thắng. 
 

 Đặng Tài - Phúc Lịnh - Xuân Sinh - Văn Dũng