Sóc Trăng có xử lý các xe công đi đám cưới con trai Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều xe biển xanh đi dự đám cưới con trai của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, đến nay đã một tuần trôi qua nhưng việc xử lý vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, cơ quan này đã vào cuộc xác định, có 5 xe biển xanh của các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Sóc Trăng dùng để đi dự đám cưới; trong đó có 2 xe của huyện Châu Thành, 1 xe của Văn phòng UBND huyện Kế Sách, 1 xe của Công an thị Ngã Năm (được cho là cho mượn) và 1 xe của Đảng ủy khối các cơ quan địa phương này.

Sóc Trăng có xử lý các xe công đi đám cưới con trai Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh? - 1

Một xe biển xanh Sóc Trăng chở khách đi dự đám cưới con trai của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Trả lời báo chí khi vụ việc được phản ánh, ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định, việc sử dụng xe công đi đám cưới là sai quy định.

Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mời và xem xét kiểm điểm thủ trưởng các cơ quan có xe công chở người đi đám cưới. Trường hợp cán bộ hưu trí mượn xe đi thì có thể thông cảm nhưng vẫn kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị về quản lý tài sản.

Thế nhưng, đến nay đã một tuần trôi qua nhưng dư luận chưa thấy các cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng phản hồi về kết luận cũng như hướng xử lý vụ việc này.

Để rộng đường thông tin, ngày 26/7, chúng tôi đã liên hệ với một lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng qua điện thoại thì vị này trả lời: “Tỉnh ủy đã giao cho Ủy ban Kiểm tra, cứ liên hệ với Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Sử dụng xe không phải là tội phạm, có gì đâu mà tối ngày tìm hiểu!”.

Một cán bộ hưu trí chia sẻ: “Ở Sóc Trăng nói riêng, ở nhiều nơi nói chung cũng đã từng có cán bộ, đơn vị sử dụng xe công đi việc riêng như đám cưới, đám giỗ, đám thôi nôi, đám tân gia, đi chùa,… bị phát hiện, phản ánh trên báo chí nhưng cuối cũng đâu cũng vào đấy. Những cá nhân, tập thể liên quan cùng lắm rút kinh nghiệm là xong”.

Như Dân trí đã thông tin, trong 3 ngày (từ ngày 19-21/7), gia đình bà Hồ Thị Cẩm Đào (Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng) tổ chức cưới vợ cho con trai, đãi nhiều buổi tiệc tại tư gia và tại nhà hàng.

Trong các bữa tiệc này, xuất nhiều ô tô biển xanh của tỉnh Sóc Trăng và một số tỉnh, thành ĐBSCL. Ngoài ra, còn có một số xe mang biển số đỏ (xe quân sự) của một số đơn vị thuộc Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng,…

H.D