Sợ nhiễm H5N1, bệnh nhân ồ ạt vượt tuyến

(Dân trí) - “Nhiều bệnh nhân chỉ hơi có vấn đề về phổi, kể cả apxe gan… đã lo sợ nhiễm H5N1 và lập tức chuyển vào Viện Y học cổ truyền các bệnh viện nhiệt đới, khiến viện đang rơi vào tình trạng quá tải” - Viện trưởng GS Nguyễn Đức Hiền than thở.

Vào mùa đông, các bệnh về đường hô hấp, phổi đều tăng. Nhiều người vừa có các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, sốt cao là nghĩ mình bị cúm gà và muốn được đến sớm để kiểm tra, điều trị sớm. Vì thế, tình trạng vượt tuyến, chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên đã gây ra sự quá tải của các bệnh viện Trung ương.

 

Giáo sư Hiền cho biết, hiện nay, ở Viện Y học cổ truyền các bệnh viện nhiệt đới thường xuyên có khoảng 30 - 40 bệnh nhân nằm chờ kết quả xét nghiệm. Có những trường hợp vừa vào viện, qua thăm khám, các bác sĩ đã khẳng định ngay được bệnh không phải do virus H5N1 gây nên, nhưng theo nguyên tắc, không được cho bệnh nhân về khi chưa xét nghiệm bệnh phẩm.

 

Có quá nhiều bệnh nhân khiến việc cách ly càng trở nên khó khăn hơn. Giải quyết tình trạng này, Viện chỉ còn cách giải tán một phần khu viêm gan để đón nhận bệnh nhân nghi ngờ viêm phổi.

 

Kéo theo sự quá tải ở Viện Y học cổ truyền các bệnh viện nhiệt đới thì Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng bị quá tải do phải xét nghiệm quá nhiều mẫu bệnh phẩm.

 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, nguyên tắc trong điều trị H5N1 là điều trị tại chỗ, không nên di chuyển để tránh tình trạng lây chéo bệnh. Do vậy, các bệnh viện nên có những tư vấn cho bệnh nhân, không chuyển bệnh nhân ồ ạt lên tuyến trên.

 

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm các tập tranh, tờ rơi tuyên truyền về các thông tin, cách xử lý, phát hiện và dập dịch cúm gia cầm để phân phát đến từng hộ gia đình trong vùng dịch chậm nhất vào tháng 12 tới.

 

Hồng Hải - Mạnh Cường