Đồng Tháp:

Sở đề nghị gom xe công về một mối, tỉnh... “tuýt còi”

(Dân trí) - Nhằm tránh tình trạng lãnh phí trong sử dụng xe công, ngày 16/02, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp đề nghị với UBND tỉnh này nên gom tất cả xe công về một mối để quản lí, tuy nhiên đề xuất này không được UBND tỉnh thông qua.

Tại cuộc họp với nhiều sở, ngành về việc sử dụng xe công vào ngày 16/02, Sở Tài chính Đồng Tháp đã đề nghị với UBND tỉnh nên gom xe công lại giao cho một đơn vị quản lý. Nếu việc này được thực hiện sẽ tiết kiệm và tránh những cá nhân, đơn vị sử dụng xe công không đúng mục đích.

Cụ thể, theo Sở Tài chính Đồng Tháp, sau khi gom các xe công lại sẽ giao cho một đơn vị sự nghiệp quản lý. Khi các đơn vị, cơ quan có nhu cầu sử dụng xe công, các cơ quan, đơn vị này sẽ đăng ký với đơn vị quản lý xe để được điều động, sắp xếp. Và việc sử dụng xe công của các đơn vị, cơ quan sẽ được đơn vị quản lý ghi chép cụ thể để tránh lãng phí, sử dụng xe công vào việc riêng.


Đoàn xe công của một số cơ quan ban ngành tỉnh Sóc Trăng đi ăn giỗ ở gia đình Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng vào ngày 19/12/2015 vừa qua gây xôn xao dư luận (ảnh: Phạm Tâm)

Đoàn xe công của một số cơ quan ban ngành tỉnh Sóc Trăng đi ăn giỗ ở gia đình Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng vào ngày 19/12/2015 vừa qua gây xôn xao dư luận (ảnh: Phạm Tâm)

Tại cuộc họp, nhiều sở, ngành đồng tình với đề xuất của Sở Tài chính, tuy nhiên cũng có nhiều sở ngành không đồng ý, vì việc gom xe công lại một mối sẽ bất tiện, các đơn vị không chủ động trong công tác cũng như tỉnh phải “đẻ” ra một đơn vị quản lý.

"Chốt" lại vấn đề, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định không thông qua chủ trương quản lý xe công tập trung.

Được biết, hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 400 ôtô công (không tính xe công của lực lượng công an, quốc phòng), ước tính trung bình mỗi xe tiêu tốn ngân sách khoảng 280 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Sở Tài chính Đồng Tháp cho biết, nếu thay thế việc sử dụng xe công bằng phương tiện taxi thì mỗi năm ngân sách tỉnh sẽ tiết kiệm khoảng 15 tỉ đồng.

Nguyễn Hành