“Siêu máy bay” Airbus 350 bị hỏng hệ thống điều khiển cánh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 200 hành khách của Vietnam Airlines bị mắc kẹt ở Pháp do máy bay Airbus 350 gặp vấn đề kỹ thuật, các chuyên gia của nhà chế tạo Airbus đã xác định được lỗi là do bị hỏng hệ thống điều khiển cánh tà máy bay.

 

Máy bay Airbus 350 của Vietnam Airlines đang được khai thác trên đường bay đi châu Âu
Máy bay Airbus 350 của Vietnam Airlines đang được khai thác trên đường bay đi châu Âu

Sau khi tìm ra nguyên nhân, chiếc Airbus 350 mang số hiệu VN889 của Vietnam Airlines đã được khắc phục nhanh chóng các vấn đề kỹ thuật để bay về Việt Nam.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, máy bay Airbus 350 - VN889 của hãng đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào chiều tối ngày 6/1. Máy bay đã được sửa chữa hoàn chỉnh và đưa trở lại khai thác bình thường.

Trước đó, theo lịch trình chuyến bay VN18 của Vietnam Airlines từ Paris (Pháp) về Hà Nội ngày 3/1 chở theo 201 hành khách bằng máy bay Airbus 350. Tuy nhiên, trước giờ khởi hành thì phát hiện máy bay gặp vấn đề kỹ thuật, vì vậy chuyến bay phải hoãn lại.

Cùng với việc tìm cách giải tỏa khách trong thời gian sớm nhất bằng cách chuyển sang chuyến bay của các hãng khác, Vietnam Airlines đã điều máy bay Boeing 777 từ Việt Nam sang Pháp thay thế máy bay Airbus 350 đón khách.

Lúc 23h55 ngày 5/1 (giờ địa phương), máy bay Boeing 777 đã khởi hành từ Paris chở theo 161 hành khách về Việt Nam và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội lúc 16h25 chiều 6/1 (giờ địa phương).

Châu Như Quỳnh